Globe-Americas khuyến khích sử dụng năng lượng xanh

Hội nghị khu vực các nghị sỹ vì môi trường (Globe-Americas) đã bế mạc với thỏa thuận khuyến khích sử dụng năng lượng xanh tại các quốc gia thành viên.
Globe-Americas khuyến khích sử dụng năng lượng xanh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: jurnalul.ro)

Hội nghị khu vực các nghị sỹ vì môi trường cân bằng (Globe-Americas) ngày 9/6 đã bế mạc tại Hạ viện Mexico với thỏa thuận khuyến khích sử dụng năng lượng xanh tại các quốc gia thành viên.

Chủ tịch danh dự của tổ chức Globe International, John Gummer, nhấn mạnh thỏa thuận trên đạt được trong một nỗ lực chung nhằm hoàn thiện khung pháp lý và kế hoạch hành động của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Theo ông John Gummer, sau ba ngày nhóm họp, gần 400 nghị sỹ đến từ 60 quốc gia thành viên Globe International nhất trí đưa kết quả hội nghị này vào danh sách những cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu Cop20 dự kiến diễn ra tại Lima, Peru, vào tháng 12 năm nay và Cop 21 tại Paris, Pháp, vào năm 2015.

Trong đó, nổi bật là cam kết giảm 2 độ C trong những năm tới, hướng tới việc xây dựng nhiều thỏa thuận quốc tế mới về môi trường và các bộ luật phù hợp với thực tế để thực hiện mục tiêu đưa nền kinh tế thế giới vào quỹ đạo phát triển bền vững.

Hội nghị các nghị sỹ vì môi trường cân bằng lần thứ hai thông qua Tuyên bố chung gồm bảy điểm theo đó nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng nhiều điều luật mới tại các quốc gia thành viên nhằm tạo cơ sở pháp lý cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và phát triển nguồn lực tự nhiên.

Ngoài ra, hội nghị cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chính phủ các nước đưa ra những cam kết liên quan cụ thể; mời các tổ chức tài chính quốc tế tham gia vào quá trình toàn cầu này và đề nghị thành lập Globe Americas gồm 19 quốc gia châu Mỹ nhằm phối hợp hành động vì mục tiêu chung.

Các nghị sỹ tham gia cũng thống nhất đề nghị chính phủ các nước thành viên cử đại diện cao nhất tới dự các hội nghị thượng đỉnh chống biến đối khí hậu tại Peru và Pháp nhằm đưa ra cam kết cụ thể, thiết thực và có trách nhiệm.

Globe International được thành lập từ 1989 với sự tham gia của các nghị sỹ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Nga với mục tiêu tìm ra các biện pháp hữu hiệu nhất chống lại quá trình biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu. Hiện nay, Globe International có 80 quốc gia thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục