Hà Nội đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tại buổi đối thoại ngày 23/5, lãnh đạo Hà Nội cam kết sẽ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.
Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo của năm 2013 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định tại Hội nghị tiếp xúc đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn, ngày 23/5.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì và nâng cao công tác xúc tiến thương mại, công bố rộng rãi chương trình xúc tiến thương mại năm 2013 để doanh nghiệp có điều kiện nghiên cứu, đăng ký tham gia các hội chợ. Các doanh nghiệp tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố trong năm nay.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu lưu ý, các đơn vị thời gian tới cần chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) của thành phố; nhanh chóng hoàn thành các quy hoạch ngành lĩnh vực, quy hoạch phân khu, các cơ chế chính sách đồng bộ để tạo điều kiện triển khai các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Các sở, ban, ngành cần tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh, song hành với các chủ trương của Trung ương, thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện cũng như có các chính sách riêng, năng động để tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản, chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, tái định cư, nhà ở cho cán bộ công chức, viên chức.

Thành phố tiến hành rà soát quy hoạch, cho phép chuyển một số nhà ở sang nhà ở xã hội và nhà ở dành cho người thu nhập thấp; kiểm tra rà soát nợ xấu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn đảm bảo chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu, thực hiện phân loại nợ đầy đủ, chính xác; tiếp tục cho vay đối với các dự án đang dở dang.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp có chung quan điểm, hiện nay nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội còn số lượng lớn hàng tồn kho, nhất là vật liệu xây dựng, vật liệu điện, thiết bị điện... Nhiều doanh nghiệp khó khăn về mặt bằng sản xuất. Mặc dù lãi suất vay đã giảm nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu vốn do không đáp ứng các điều kiện cho vay của Ngân hàng. Bên cạnh đó, việc giải quyết thủ tục hành chính có nơi còn rườm rà, không tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và nhân dân.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, 5 tháng đầu năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố tăng 4,2%; thương mại, dịch vụ tăng 12%; tính chung 5 tháng, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tăng 5,76% so với cùng kỳ năm 2012./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục