Hà Nội: Không gia hạn với dự án nợ tiền thuê đất

Hà Nội sẽ không xem xét gia hạn sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất với các dự án còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Ngày 18/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Cục Thuế thành phố tiếptục kiểm tra, áp dụng các biện pháp cần thiết để thực hiện việc thu tiền thuêđất, tiền sử dụng đất đối với các đơn vị còn nợ đọng.

Đơn vị nào cố tình không nộp thì có văn bản gửi Sở Tài Nguyên và Môi trườngxử lý vi phạm theo quy định của Luật Đất đai và các quy định của Chính phủ vềthi hành Luật Đất đai, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trướcngày 30/11/2011.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứtình hình thực hiện nghĩa vụ của các đơn vị (theo báo cáo của Sở Tài chính) cóbiện pháp xử lý việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với từng trườnghợp vi phạm cụ thể; đặc biệt không xem xét, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phốgia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng tàisản gắn liền với quyền sử dụng đất đối với các trường hợp còn nợ tiền sử dụngđất, tiền thuê đất đối với ngân sách.

Theo báo cáo của Sở Tài chính về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đấtđến tháng 8/2011, đối với các dự án chưa đưa đất vào sử dụng trong 12 tháng kểtừ khi nhận bàn giao đất ngoài thực địa, có 4 dự án mà liên ngành thành phố đềnghị tiếp tục cho triển khai thực hiện, trong đó có 3 dự án nợ tiền thuê đất vớisố tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đối với các dự án đã triển khai chậm tiến độ, đề nghị được gia hạn, trong đócó 23 dự án thuê đất thì có 5 dự án còn nợ tiền thuê đất hơn 1,2 tỷ đồng; trongsáu dự án giao đất phải nộp tiền sử dụng đất, còn một dự án đang giải phóng mặtbằng chưa được giao đất chính thức; 1 dự án đang điều chỉnh quyết định giao đấtvà một dự án còn nợ hơn 14,4 tỷ đồng.

Với 7 dự án chậm triển khai đề nghị thành phố thu hồi, có 3 dự án đã nộp đủnghĩa vụ tài chính theo thông báo của Chi cục Thuế; còn 2 dự án không thực hiệnnghĩa vụ tài chính, thành phố đã thu hồi, 2 dự án còn nợ tiền thuê đất hơn 721triệu đồng.

Đối với các dự án chậm triển khai 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đượcduyệt có 26 dự án liên ngành đề nghị thành phố tiếp tục cho triển khai thựchiện, trong đó có 11 dự án còn nợ tiền thuê đất gần 12 tỷ đồng.

Với 5 dự án giao đất phải nộp tiền sử dụng đất có 1 dự án đã xác định tiền sửdụng đất nhưng chưa nộp lên tới hơn 36,4 tỷ đồng; 1 dự án đã xác định tiền sửdụng đất và đơn vị được chậm nộp theo Thông tư 192 của Bộ Tài chính và 1 dự ánđang được Chi cục Thuế tiếp tục kiểm tra và sẽ có báo cáo sau.

Trong 5 dự án không tiếp tục triển khai mà liên ngành đề nghị thành phố thuhồi có 1 dự án nợ tiền thuê đất hơn 63 triệu đồng; 3 dự án được giao đất phảinộp tiền sử dụng, trong đó có 2 dự án đơn vị chưa kê khai nộp tiền sử dụng đất,1 dự án nợ trên 2,4 tỷ đồng.

Đối với 15 dự án sử dụng sai mục đích có 2 dự án đã nộp đủ tiền theo thôngbáo của Chi cục Thuế; 1 dự án đã nộp hết kỳ 1/2011; 10 dự án còn nợ tiền thuêđất trên 5,4 tỷ đồng; 1 dự án được khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng;1 dự án đơn vị chưa kê khai nộp tiền thuê đất; 10 dự án không thu tiền sử dụngđất. Hiện thành phố đã thu hồi 1 dự án ở thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên giaocho địa phương quản lý và 1 dự án Chi cục Thuế đang tiếp tục kiểm tra./.

Minh Nghĩa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chung cư cho người có thu nhập thấp bên kên Tàu Hủ-Bến Nghé, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Kích hoạt nhà ở xã hội, khơi thông tăng trưởng

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu an cư cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội còn là chính sách kinh tế mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần mở rộng dư địa tăng trưởng, kích hoạt dòng vốn đầu tư.