Hà Nội: Nhà quây tôn vi phạm trật tự xây dựng tại phường Khương Đình

Phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, có khoảng 4.000 thửa đất đã bị người dân tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành công trình xây dựng từ giai đoạn 1990-2014.
Hà Nội: Nhà quây tôn vi phạm trật tự xây dựng tại phường Khương Đình ảnh 1Phường Khương Đình có khoảng 4.000 thửa đất đã bị người dân tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành công trình từ giai đoạn 1990-2014. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)
Hà Nội: Nhà quây tôn vi phạm trật tự xây dựng tại phường Khương Đình ảnh 2Ngôi nhà quây tôn vi phạm trật tự xây dựng đã được đưa vào sử dụng. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Hà Nội: Nhà quây tôn vi phạm trật tự xây dựng tại phường Khương Đình ảnh 3Nhiều chủ nhân đã tập kết vật liệu chờ cơ hội để xây dựng bên trong nhà quây tôn. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Hà Nội: Nhà quây tôn vi phạm trật tự xây dựng tại phường Khương Đình ảnh 4Sau một thời gian xây dựng, 1 căn nhà tại ngõ 207 Bùi Xương Trạch (Khương Đình) đã dần bỏ lớp tôn quây bên ngoài, lộ ra phần xây dựng kiên cố. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Hà Nội: Nhà quây tôn vi phạm trật tự xây dựng tại phường Khương Đình ảnh 5Những ngôi nhà quây tôn, có nhiều hình thù khác nhau, được thực hiện trong một thời gian dài. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Hà Nội: Nhà quây tôn vi phạm trật tự xây dựng tại phường Khương Đình ảnh 6Căn nhà quây tôn vi phạm trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp tại phường Khương Đình. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)
Hà Nội: Nhà quây tôn vi phạm trật tự xây dựng tại phường Khương Đình ảnh 7Phường Khương Đình tiến hành phá dỡ công trình vi phạm xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn. (Ảnh: TTXVN phát)
Hà Nội: Nhà quây tôn vi phạm trật tự xây dựng tại phường Khương Đình ảnh 8Phường Khương Đình tiến hành phá dỡ công trình vi phạm xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục