Fannie Mae đồng thời buộc phải xin Bộ Tài chính Mỹ ra tay cứu giúp lầnthứ năm.
Trong cả năm 2009, Fannie Mae lỗ 74,4 tỷ USD, so với khoản lỗ 59,8 tỷ USD mà tậpđoàn này đã phải gánh chịu trong năm 2008.
Ngay sau khi công bố mức thua lỗ trong quý IV/2009, Fannie Mae cho biết tập đoànnày cũng đã đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ thêm 15,3 tỷ USD để giúp đương đầu vớicuộc khủng hoảng hiện nay.
Fannie Mae đã được chính quyền trợ giúp 60,9 tỷ USD trong bốn đợt trong hơn mộtnăm qua.
Trước đó, ngày 25/2, một "người khổng lồ" khác là Freddie Mac cũng đã thông báomức thua lỗ trong quý IV/2009 là 7,8 tỷ USD, nâng tổng số tiền thua lỗ của tậpđoàn này trong cả năm ngoái lên 21,6 tỷ USD.
Fannie Mae và Freddie Mac là hai tập đoàn tài chính được Chính phủ Mỹ bảo lãnh,có chức năng cung cấp vốn cho thị trường vay thế chấp nhà của nước này.
Từ năm 2007 tới nay, Fannie Mae và Freddie Mac càng trở nên quan trọng đối vớithị trường tín dụng Mỹ trong bối cảnh khủng hoảng tài chính khiến các nguồn vốnkhác bị thắt chặt.
Đây là hai thể chế đóng vai trò chủ chốt trong chương trình giải cứu thị trườngnhà đất của Tổng thống Barack Obama./.