Hải Phòng: Ngủ trong ôtô, 1 người tử vong và 2 người nguy kịch

Do nhà mất điện, ông P.V.T ở huyện An Lão đã bật điều hòa trong ôtô kín để cùng ngủ với 2 con, tuy nhiên do ngạt khí, con gái lớn sinh năm 2003 đã tử vong, ông T và con thứ 2 nguy kịch phải cấp cứu.

Ngày 2/6, Công an huyện An Lão (Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ba người trong gia đình bị ngạt trong xe ôtô; trong đó, một người tử vong.

Cụ thể, khoảng 3 giờ 13 phút ngày 2/6, bà Lê Thị L (sinh năm 1976, trú thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) phát hiện chồng là P.V.T (sinh năm 1974), con P.M.H (sinh năm 2003) và P.N.K (sinh năm 2008) đang nằm trong xe ôtô biển kiểm soát 15A-35990 (để trong gara ôtô của gia đình) bị ngạt.

[Điện Biên: Xác định danh tính tài xế tử vong bất thường trong xe taxi]

Bà L đã gọi mọi người đưa ba người nhà đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An.

Theo Bệnh viện Kiến An, mặc dù đã hết sức cứu chữa nhưng đến khoảng 7 giờ cùng ngày, em P.M.H đã không qua khỏi.

Còn ông T và cháu K sau 4 tiếng cấp cứu đã dần hồi phục. Tuy nhiên theo kết quả kiểm tra, ông T và cháu K có thể đã bị nhiễm cả chì và CO2.

Vì vậy, Bệnh viện đã chuyển hai bố con lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để điều trị. Tại thời điểm chuyển viện, ông T đã khỏe, cháu K phải thở ôxy.

Đêm 1/6, khu vực nhà các nạn nhân nói trên bị mất điện.

Công an huyện An Lão đang tiến hành điều tra, xác minh và xử lý vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục