Hai thương hiệu vàng trong nước cùng đảo chiều tăng phiên đầu tuần

Với mức điều chỉnh tăng từ 100.000-200.000 mỗi lượng, hai thương hiệu vàng miếng cùng đi lên phiên sáng 27/11 theo đà tăng của giá vàng thế giới, tỷ giá trung tâm cũng tăng 20 đồng.

Khách hàng giao dịch vàng tại doanh nghiệp. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Khách hàng giao dịch vàng tại doanh nghiệp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần phiên sáng nay (27/11), hai thương hiệu vàng trong nước tăng nhẹ từ 100.000-200.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm tăng 20 đồng.

Theo đó, giá vàng SJC tại Công ty Doji Hà Nội thông báo từ 71,25-72,30 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng.

Tương tự, Công ty vàng bạc Phú Quý cũng tăng 200.000 đồng/lượng đối với vàng SJC, hiện đang giao dịch quanh mức 71,40-72,30 đồng/lượng.

Công ty Doji Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng 100.000 đồng/lượng, hiện doanh nghiệp áp dụng giá vàng SJC từ 71,30-71,30 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn lại không có biến động, hiện niêm yết giá mua và bán từ 71,40-71,30 triệu đồng/lượng.

Trong tuần qua, giá vàng SJC liên tục biến động, mức giá cao nhất ngày 24/11 lên tới 72,20 triệu đồng/lượng. Tính chung 5 phiên, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp tăng khoảng 850.000 đồng/lượng.

Về phía Công ty Bảo Tín Minh Châu, sáng nay doanh nghiệp thông báo giá vàng Rồng Thăng Long từ 61,08-62,08 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng. Trong tuần qua thương hiệu này cũng cộng thêm khoảng 1,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau nhiều phiên điều chỉnh khác nhau, đến sáng nay, giá vàng Rồng Thăng Long tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC gần 10,22 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao dịch ở ngưỡng 2.012 USD/ounce, tăng 10 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá USD trong nước, đồng kim loại quý này xấp xỉ 59,22 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC khoảng 13,08 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 23.947 VND/USD, tăng 20 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank đưa ra từ 24.060-24.430 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 30 đồng.

Tương tự, Ngân hàng BIDV áp dụng tỷ giá từ 24.120-24.420 đồng/USD, tăng 20 đồng. Ngân hàng Vietinbank thông báo giá mua vào là 24.105 đồng/USD và bán ra là 24.445 đồng/USD, tăng 7 đồng; Ngân hàng Eximbank niêm yết từ 24.040-24.430 đồng/USD, cũng tăng 20 đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.