Hàn Quốc: Các công tố viên đề nghị bắt cựu Tổng thống Lee Myung-bak

Ông Lee, đảm nhiệm chức Tổng thống Hàn Quốc trong giai đoạn từ 2008-2013, bị tình nghi nhận hối lộ 11 tỷ won (10,3 triệu USD) từ cơ quan tình báo nhà nước, các doanh nghiệp và những đối tượng khác.
Hàn Quốc: Các công tố viên đề nghị bắt cựu Tổng thống Lee Myung-bak ảnh 1 Cựu Tổng thống Lee Myung-bak rời văn phòng công tố sau cuộc thẩm vấn. (Nguồn: YonhapTTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 19/3, các công tố viên Hàn Quốc đang tìm cách bắt giữ cựu Tổng thống Lee Myung-bak vì cáo buộc nhận hối lộ và các tội danh khác.

Ông Lee, đảm nhiệm chức Tổng thống Hàn Quốc trong giai đoạn từ 2008-2013, bị tình nghi nhận hối lộ 11 tỷ won (10,3 triệu USD) từ cơ quan tình báo nhà nước, các doanh nghiệp và những đối tượng khác.

Ông Lee cũng bị cáo buộc biển thủ công quỹ và lạm quyền.

Nếu lệnh bắt được phát ra, ông Lee sẽ trở thành cựu Tổng thống Hàn Quốc thứ 4 bị bắt vì các cáo buộc hình sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục