Hàn Quốc: Đảng PPP cầm quyền gặp khó khăn trong tìm kiếm nhân sự

Nghị sỹ Joo Ho-young thuộc đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền đã tổ chức họp báo công bố quyết định sẽ không giữ chức Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp của PPP.
Hàn Quốc: Đảng PPP cầm quyền gặp khó khăn trong tìm kiếm nhân sự ảnh 1Ông Kweon Seong-dong (thứ 2, trái), lãnh đạo lâm thời đảng Quyền lực Quốc dân (PPP), phát biểu tại phiên họp của PPP ở Seoul, ngày 24/8/2022. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 6/9, nghị sỹ Joo Ho-young thuộc đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền đã tổ chức họp báo công bố quyết định sẽ không giữ chức Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp của PPP.

Theo ông, cần có một nhân vật mới giữ chức vụ này nhằm tạo ra một sự khởi đầu mới cho Ủy ban này.

Tại cuộc họp báo, ông Joo cho biết ông đã kháng nghị phán quyết của tòa án, vốn đang đình chỉ chức vụ lãnh đạo đảng lâm thời của ông.

[Hàn Quốc: Đảng PPP cầm quyền chỉ định lãnh đạo lâm thời]

Các ủy viên của Ủy ban khẩn cấp của PPP ngày 5/9 đều đã đồng loạt xin từ chức, do đó, ông Joo kiến nghị đảng PPP lựa chọn một nhân vật khác phù hợp hơn.

Theo ông Joo, quyền Chủ tịch đảng kiêm đại diện đảng PPP tại Quốc hội Hàn Quốc, ông Kwon Seong-dong, sẽ là người quyết định nhân vật đứng đầu Ủy ban đối sách khẩn cấp.

Đảng PPP cầm quyền ở Hàn Quốc đang trong giai đoạn khủng hoảng nội bộ.

Ngày 27/8, đảng PPP buộc phải triệu tập cuộc họp tại trụ sở quốc hội để bàn biện pháp xử lý sau khi một tòa án ở Seoul ra phán quyết đình chỉ chức vụ của ông Joo Ho-young.

Trước đó, ông Lee Jun-seok, cựu Chủ tịch PPP, người đang bị đình chỉ tư cách 6 tháng vì các cáo buộc vi phạm đạo đức, đã đệ đơn lên tòa án hành chính đề nghị đình chỉ quyết định của PPP chuyển sang cơ chế lãnh đạo khẩn cấp và thành lập Ủy ban khẩn cấp do ông Joo Ho-young đứng đầu.

Việc ông Lee Jun-seok đệ đơn lên tòa án và tòa án ban hành quyết định có lợi cho ông Lee khiến đảng PPP một lần nữa rơi vào khủng hoảng lãnh đạo cấp cao.

PPP đã liên tục trong tình trạng biến động sau khi ông Lee bị đình chỉ tư cách đảng viên hồi đầu tháng Bảy, tiếp đó, nghị sỹ Kweon Seong-dong, người được trao quyền lãnh đạo đã phải từ chức do vô tình để lộ các tin nhắn cá nhân với Tổng thống Yoon Suk-yeol, trong đó Tổng thống Yoon được cho là có những đánh giá phê phán đối với cựu Chủ tịch Lee.

Đảng PPP sau đó đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và chuyển sang hệ thống lãnh đạo khẩn cấp. Điều này đồng nghĩa với việc ban lãnh đạo cũ và ông Lee bị loại khỏi chức vụ.

Đảng PPP đã kháng cáo quyết định của tòa án Nam Seoul, cho rằng phán quyết của tòa án đã vượt thẩm quyền khi đưa ra quyết định trong nội bộ của một đảng chính trị.

Tiếp đó, nghị sỹ Kweon Seong-dong được trao chức vụ lãnh đạo lâm thời của PPP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục