Hàn Quốc đánh giá Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA

Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc đánh giá Việt Nam là một trong những nước đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA do Hàn Quốc cung cấp trong những năm qua.
Hàn Quốc đánh giá Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA ảnh 1Sản xuất phụ kiện điện thoại di động tại một doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc tại Thái Nguyên. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 16/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp bà Lee Mi Kyung, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chúc mừng bà Lee Mi Kyung được bổ nhiệm trên cương vị là Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, chúc bà Lee Mi Kyung có chuyến công tác thành công tại Việt Nam, góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược” Việt Nam và Hàn Quốc.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng qua hơn 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang trên đà phát triển ngày càng thực chất, quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước không ngừng được củng cố. Dù mới trải qua hơn một phần tư thế kỷ, nhưng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã phát triển không ngừng, vững chắc, thực chất và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất với hơn 50 tỷ USD, đối tác thương mại thứ tư. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc, có hiệu lực từ ngày 20/12/2015, đã tạo động lực mới góp phần thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ USD vào năm 2020.

Đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của Chính phủ Hàn Quốc nói chung và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc nói riêng trong việc góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ Việt-Hàn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Chính phủ Hàn Quốc, trong đó có Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là triển khai hiệu quả các dự án đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ Việt Nam, nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững, thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc về các chính sách phát triển thị trường tài chính và vốn, phát triển công nghiệp, chính sách thuế và tài khóa, chính sách phát triển đặc khu kinh tế..., từ đó đề xuất chính sách phù hợp với Việt Nam.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương mong muốn Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc có các chương trình trao đổi chuyên gia, như chuyên gia về quản lý ngân sách nhà nước, về vấn đề nâng cao hiệu quả đầu tư công và vấn đề phát triển năng lượng bền vững.

[Ban hành 2 biểu thuế ưu đãi thương mại đặc biệt với Hàn Quốc]

Bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương, bà Lee Mi Kyung, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc nói chung và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc nói riêng luôn dành sự quan tâm và ưu tiên cho quan hệ hợp tác với Việt Nam; đánh giá Việt Nam là một trong những nước đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA do Hàn Quốc cung cấp trong những năm qua.

Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc khẳng định Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc sẽ tiếp tục dành sự hỗ trợ đối với Việt Nam trong thời gian tới nhằm góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước Hàn Quốc-Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục