Hàn Quốc nỗ lực đưa phục hồi kinh tế theo hình chữ V

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cam kết sẽ nỗ lực hết sức nhằm thúc đẩy nền kinh tế phục hồi theo hình chữ V trong năm 2021, với ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ thị trường việc làm.
Hàn Quốc nỗ lực đưa phục hồi kinh tế theo hình chữ V ảnh 1Người dân Hàn Quốc trong dịch COVID-19. (Nguồn: Foreign Policy)

Ngày 31/12, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cam kết sẽ nỗ lực hết sức nhằm thúc đẩy nền kinh tế phục hồi theo hình chữ V trong năm 2021, với ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ thị trường việc làm hiện đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong thông điệp Năm Mới, Bộ trưởng Hong Nam-ki nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ giám sát chặt chẽ các yếu tố rủi ro, bao gồm thị trường bất động sản và các khoản nợ của hộ gia đình gia tăng. Ông tuyên bố mục tiêu năm 2021 của Hàn Quốc là tăng trưởng kinh tế 3,2% và tạo ra 150.000 việc làm.

[Hàn Quốc đặt mục tiêu phát triển địa phương trong chính sách mới]

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cũng nêu rõ nước này sẽ tập trung vào chất lượng việc làm trong khu vực tư nhân để tạo nhiều cơ hội hơn cho giới trẻ trong bối cảnh thị trường việc làm sụt giảm đáng kể do đại dịch.

Trong kế hoạch chính sách kinh tế năm 2021, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết nền kinh tế lớn thứ tư châu Á dự kiến sẽ phục hồi trong năm tới nhờ xuất khẩu và nhu cầu trong nước được cải thiện, sau khi dự báo kinh tế năm 2020 tăng trưởng âm 1,1%. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tập trung thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ thị trường việc làm vốn đang trì trệ nhằm đạt mục tiêu vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế, giúp người dân trở lại cuộc sống trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục