BOK điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc điều chỉnh lại tốc độ tăng trưởng kinh tế lần này từ -1,3% lên -1,1% bởi tình hình đầu tư cơ sở vật chất có xu hướng phục hồi, xuất khẩu được cải thiện.
BOK điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc ảnh 1Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/11 đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm nay của nước này lên -1,1%, tăng 0,2% so với mức dự báo hồi tháng Tám (-1,3%).

Tháng Năm vừa qua, BOK từng dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay đạt -0,2%, và tiếp tục hạ xuống mức -1,3% chỉ ba tháng sau đó do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lan rộng khiến nền kinh tế trì trệ.

BOK giải thích đã điều chỉnh lại tốc độ tăng trưởng kinh tế lần này bởi tình hình đầu tư cơ sở vật chất có xu hướng phục hồi, xuất khẩu được cải thiện.

[KIF: Kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng -1,2% trong năm 2020]

Trên thực tế, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 và quý 2 của Hàn Quốc lần lượt đạt -1,3 và -3,2%, song tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 đã cải thiện rõ rệt, đạt 1,9%. BOK cũng dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 và 2022 sẽ lần lượt đạt 3% và 2,5%.

Cùng ngày, Ủy ban Chính sách tiền tệ thuộc BOK cũng quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản tháng 11 hiện hành là 0,5%/năm, sau khi cân nhắc cần hỗ trợ đà phục hồi kinh tế và tỷ lệ lạm phát thấp ở mức 0%.

Tháng Ba năm nay, Ủy ban Chính sách tiền tệ đã hạ mức lãi suất cơ bản từ 1,25% xuống 0,75%, và tiếp tục hạ xuống còn 0,5% trong tháng Năm, thời điểm có dấu hiệu suy thoái kinh tế do dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Dứa Đồng Tháp nổi tiếng với vị ngọt thanh đặc trưng được thị trường ưa chuộng. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Tỉnh Đồng Tháp nâng cao chuỗi giá trị từ trái dứa

Bên cạnh sản phẩm kẹo dứa, nhiều cơ sở sản xuất còn chế biến nước ép tươi từ dứa, nước màu từ dứa, dứa sấy… góp phần tăng thêm chuỗi giá trị sản phẩm từ trái dứa tươi, tăng thu nhập cho người dân.

Nhà sản xuất trình diễn quy trình sản xuất tự động hóa. (Ảnh minh họa: Mỹ Phương/TTXVN)

Xanh hóa ngành bao bì từ chính sách đến thực tế

Mô hình tự chủ giúp doanh nghiệp tiết kiệm 1/3 chi phí so với phương án đóng phí vào Quỹ Bảo vệ Môi trường, cung cấp dữ liệu kiểm kê khí nhà kính chính xác hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.