Hàn Quốc-OPCW diễn tập chống chiến tranh hóa học và khủng bố

Thông qua hợp tác với OPCW, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hy vọng sẽ phát triển các quy trình ứng phó quốc tế, khoa học và khách quan của quân đội trước một vụ tấn công hóa học.
Hàn Quốc-OPCW diễn tập chống chiến tranh hóa học và khủng bố ảnh 1Quân đội Hàn Quốc tham gia diễn tập ngày 28/6, trong bức ảnh do Bộ Quốc phòng nước này cung cấp. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 28/6, nước này đã lần đầu tiên diễn tập bàn tròn chung với Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) nhằm nâng cao năng lực chống chiến tranh hóa học và các vụ tấn công khủng bố.

Hoạt động trên diễn ra tại Bộ Tư lệnh Phòng thủ hóa học, sinh học và phóng xạ Hàn Quốc ở phía Nam Thủ đô Seoul. Cuộc diễn tập được tiến hành trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này không ngừng tăng cường năng lực phòng thủ.

Trong khuôn khổ diễn tập chung, các quan chức Hàn Quốc đã trình diễn những quy trình ứng phó của chính phủ và quân đội nước này trước tình huống giả định phát hiện vật liệu hóa học độc hại chưa xác định rõ chủng loại.

[Hàn Quốc điều tàu đổ bộ tới Australia tập trận hàng hải đa quốc gia]

Các bên tham gia diễn tập cũng đã tổ chức nhiều cuộc thảo luận nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và OPCW.

Thông qua hợp tác với OPCW, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hy vọng sẽ phát triển các quy trình ứng phó quốc tế, khoa học và khách quan của quân đội trước một vụ tấn công hóa học.

Tổ chức OPCW chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi Công ước Cấm vũ khí Hoá học (CWC) năm 1997. Đây là hiệp ước nhằm chống sản xuất, sử dụng và tàng trữ vũ khí. Hàn Quốc là một trong 193 quốc gia cam kết tham gia hiệp ước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục