Hàn Quốc sắp cấp thêm 2 tỷ USD tín dụng cho các ngân hàng trong nước

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc sẽ cung cấp thêm 2 tỷ USD trong tuần này trong đợt bơm vốn bằng đồng USD thứ 3 nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu thanh khoản ngoại tệ.
Hàn Quốc sắp cấp thêm 2 tỷ USD tín dụng cho các ngân hàng trong nước ảnh 1BoK sẽ cung cấp thêm 2 tỷ USD cho các ngân hàng trong nước. (Nguồn: Reuters)

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) sáng 14/4 cho biết sẽ cung cấp thêm 2 tỷ USD cho các ngân hàng trong nước trong tuần này trong đợt bơm vốn bằng đồng USD thứ 3 theo một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu thanh khoản ngoại tệ.

BoK đã tổ chức một phiên đấu thầu trực tuyến để cung cấp 4 tỷ USD các khoản tín dụng kỳ hạn 7 ngày và các khoản tín dụng kỳ hạn 84 ngày.

Tổng giá trị các khoản tín dụng mà các ngân hàng tham gia đấu thầu đăng ký hiện thấp hơn mục tiêu 3,5 tỷ USD các khoản tín dụng kỳ hạn 84 ngày và 500 triệu USD các khoản tín dụng kỳ hạn 7 ngày của BoK.

[Ngân hàng trung ương Hàn Quốc để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất]

Theo kế hoạch, các ngân hảng thắng trong phiên đấu thầu trên sẽ được nhận các khoản vay trên trong ngày 17/4.

BoK trước đó đã cung cấp khoản 13 tỷ USD thông qua thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Fed mà hai cơ quan này đã ký hồi tháng 3/2020 khi thị trường ngoại hối Hàn Quốc biến động mạnh.

Đồng won của Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1 thập niên qua là 1.285,70 won/USD hồi giữa tháng 3/2020, so với mức 1.158,10 won/USD ngày 20/1, thời điểm Hàn Quốc công bố trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên ở nước này. Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 13/4, tỷ giá giữa đồng won và USD là 1.217,90 won/USD.

Hiện tại, Hàn Quốc đã ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương với 9 quốc gia, trong đó có Canada, Trung Quốc và New Zealand, với tổng giá trị hơn 190 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục