Hàn Quốc suýt làm nên điều thần kỳ trước đội tuyển Nga

Cuộc chạm trán giữa Hàn Quốc và Nga gần như sẽ có vai trò quyết định trong việc giành vé còn lại vào vòng trong ở bảng H.
Hàn Quốc suýt làm nên điều thần kỳ trước đội tuyển Nga ảnh 1Lee Keun-Ho ghi bàn mở tỷ số cho Hàn Quốc. (Nguồn: Getty)

Với tinh thần thi đấu quả cảm, cống hiến hết mình, đội tuyển Hàn Quốc đã suýt làm nên chuyện lớn trong cuộc chạm trán với Nga ở bảng H World Cup 2014.

Trong khi đó, phải nhờ tới pha lập công của Alexandr Kerzhakov, tuyển Nga mới có thể giành được một điểm. Trước đó, pha bắt bóng bất cẩn của thủ thành Igor Akinfeev giúp đội bóng châu Á vươn lên dẫn trước.

Trận hòa 1-1 khiến cả hai đội sẽ gặp khó khăn ở những lượt đấu tới.

Đội hình ra sân:

Nga: Igor Akinfeev; Vasili Berezutski, Sergey Ignashevich, Andrey Eshchenko, Dmitry Kombarov, Yury Zhirkov; Denis Glushakov, Alexander Samedov, Victor Faizulin, Oleg Shatov; Alexander Kokorin

Dự bị: Alexey Kozlov, Georgi Schennikov, Andrey Semenov, Kanunnikov, Igor Denisov, Alan Dzagoev, Alexander Kerzhakov, Yury Lodygin, Vladimir Granat, Pavel Mogilevets, Sergey Ryzhikov, Alexey Ionov

Hàn Quốc: Jung Sung-ryong; Lee Yong, Yoon Suk-young, Kim Young-gwon, Hong Jeong-ho; Ki Sung-yeung, Han Kook-young, Lee Chung-yong, Son Heung-min, Koo Ja-cheol; Park Chu-young

Dự bị: Kim Chang-soo, Kwak Tae-hwi, Hwang Seok-ho, Kim Bo-kyung, Ha Dae-sung, Lee Keun-ho, Park Jong-woo, Kim Shin-wook, Ji Dong-won, Kim Seung-gyu, Park Joo-ho, Lee Bum-young

Hàn Quốc suýt làm nên điều thần kỳ trước đội tuyển Nga ảnh 2Sơ đồ chiến thuật của đội Nga
Hàn Quốc suýt làm nên điều thần kỳ trước đội tuyển Nga ảnh 3Sơ đồ chiến thuật của đội Hàn Quốc
Những phút đầu của trận đấu, Nga là đội đang chiếm ưu thế với những pha hãm thành liên tiếp.
Hầu hết những pha tấn công của tuyển Nga đều xuất phát từ bên phía cánh phải
Dường như Nga đang cố gắng có được bàn thắng sớm để gây sức ép lên phía Hàn Quốc.
Phút thứ 8, Hàn Quốc đang nỗ lực lấy lại thế trận. Các cầu thủ Xứ sở Kim chi cầm bóng chắc chắn.
Phút thứ 9, Lee Chung-yong phá bẫy việt vị thành công nhưng anh không thể đón kịp đường chuyền hơi mạnh của đồng đội
Phút 11, Son Heung-min có pha dứt điểmcực mạnh về phía khung thành tuyển Nga. Đáng tiếc, bóng đi không như ý muốn của Son Heung-min.
Phút 13, Heung-Min Son nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu
Hàn Quốc suýt làm nên điều thần kỳ trước đội tuyển Nga ảnh 4 Heung-Min Son nhận thẻ vàng
Phút 20, Nga hiện vẫn đang chiếm ưu thế trên sân. Tuy nhiên, những pha lên bóng đơn giản là chưa đủ để phá vỡ được hàng thủ chắc chắn, kỷ luật của đội bóng châu Á.

Phút 28, Nga có pha dứt điểm về phía khung thành Hàn Quốc nhưng pha đánh đầu trong vòng cấm của Alexander Kokorin đã đưa bóng đi không chính xác.

Phút 30, Ki Sung-Yeung đã phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Alexabder Samedov.

Phút 32, Sergei Ignashevitch có pha đá phạt hiểm hóc từ cự li hơn 30m. Thủ thành Jung Sung-Ryong đã phải đấm bóng để cứu thua cho Hàn Quốc.

Phút 34, từ pha phản công nhanh, Koo Ja-Cheol thoát xuống tung cú dứt điểm ngoài vòng cấm. Bóng chạm chân một hậu vệ Nga bay chệch cột dọc.

Phút 39, Son Heung-Min có pha dứt điểm lên trời trong tư thế trống trải.

Đội tuyển Nga sau những phút dồn ép lại đẩy cao đội hình.
Hiệp một được bù giờ một phút.
Trọng tài Nestor Pitana thổi còi kết thúc hiệp một. Tỷ số hiệp một là 0-0.
Hàn Quốc suýt làm nên điều thần kỳ trước đội tuyển Nga ảnh 5Cú sút phạt của Sergey Ignashevich. (Nguồn: Getty)

Phút 46, Faizulin có pha dứt điểm đầy tự tin nhưng thủ thành Sung-Ryong Jung đã cảnh giác và đẩy bóng cứu thua.

Phút 48, Shatov nhận thẻ vàng sau tình huống đạp bóng thô bạo với thủ quân Ja-Cheol của Hàn Quốc.

Phút 50, Koo Ja-cheol tung cú dứt điểm cực mạnh nhưng thủ môn Igor Akinfeev đã chơi xuất sắc với pha bay người đẩy bóng cứu thua cho tuyển Nga.

Phút 55, Hàn Quốc có sự thay người đầu tiên khi tiền đạo Lee Keun-Ho vào thế chỗ Park Chu-Young.

Phút 57, Young-Gwon Kim có cú sút phạt cực mạnh khiến thủ thành Akinfeev phải chống đỡ rất vất vả. Akinfeev đã xử lý rất kinh nghiệm trong tình huống này.

Phút 59, Nga  có sự thay đổi người đầu tiên. Alan Dzagoev vào thế chỗ tiền vệ Oleg Shatov.

Phút 63, Andrey Eshchenko thoát xuống tung cú dứt điểm từ cự li 20m. Bóng đập đất đi lập bập khiến thủ môn Jung Sung-Ryong cản phá rất vất vả.

Phút 67, trận đấu đang phải dừng lại sau khi trung vệ Jeong-Ho Hong bị chuột rút.

Phút 68, đội tuyển Hàn Quốc đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau pha lập công may mắn của cầu thủ mới vào thay người Lee Keun-Ho.

Xuất phát từ 1 pha phản công, Lee đi bóng đầy quyết tâm và tự tin tung ra cú sút bằng chân phải. Tưởng chừng như Akinfeev sẽ dễ dàng hóa giải thì bất ngờ bóng lại lăn vào lưới trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Pha đẩy bóng không dứt khoát của Akinfeev là nguyên nhân chính dẫn tới bàn thua này của tuyển Nga.

Phút 72, Hàn Quốc có sự thay đổi người: Seok-Ho Hwang vào sân thế chỗ Jeong-Ho Hong.

Hàn Quốc suýt làm nên điều thần kỳ trước đội tuyển Nga ảnh 6Pha mắc lỗi ngớ ngẩn của thủ thành Akinfeev. (Nguồn: Getty)

Nga có sự thay người thứ hai với tiền đạo Alexander Kerzhakov vào sân thay cho Yury Zhirkov.

 

Phút 74, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, tiền đạo mới vào sân Alexander Kerzhakov đã có mặt tung cú đá bồi quân bình tỷ số 1-1 cho Nga. Ở bên ngoài sân, huấn luyện viên Capello sướng như phát điên.

Hàn Quốc suýt làm nên điều thần kỳ trước đội tuyển Nga ảnh 7Aleksandr Kerzhakov ghi bàn thắng quý như vàng cho tuyển Nga. (Nguồn: Getty)
Có được bàn thắng gỡ hòa, đội tuyển Nga thi đấu thoải mái hơn rất nhiều. Đoàn quân của Capello đang gia tăng sức ép mạnh mẽ lên phần sân của Hàn Quốc.

Phút 84, Hàn Quốc có sự thay đổi người cuối cùng:  Kim Bo-Kyung thế chỗ Son Heung-Min.

 

Phút 90, Koo Ja-Cheol đã phải nhận một thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Igor Denisov. 
Hiệp hai được bù giờ tới 4 phút.
Phút 90+3, Kokorin tung ra cú dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thành công.
Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả chung cuộc hai đội hòa 1-1.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục