Hàn Quốc tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y sau giai đoạn khủng hoảng

Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Đại học Y trên toàn quốc trong năm học 2027, chỉ tiêu tuyển sinh là 3.548 sinh viên, tăng 490 suất so với mức năm 2024.
Bác sỹ tại một bệnh viện ở Seoul (Hàn Quốc). (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 13/3, Bộ Giáo dục Hàn Quốc chính thức công bố kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Đại học Y trên toàn quốc trong năm học 2027. Đây là bước đi cụ thể đầu tiên nhằm củng cố hệ thống y tế quốc gia sau cuộc khủng hoảng kéo dài gần 2 năm.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Đại học Y năm học 2027 là 3.548 sinh viên, tăng 490 suất so với mức cơ sở của năm 2024.

Quyết định này bám sát lộ trình tăng dần hạn ngạch đào tạo bác sỹ mà chính phủ Hàn Quốc đã công bố hồi tháng trước, với mục tiêu bổ sung trung bình 668 bác sỹ mỗi năm cho đến năm 2031.

Việc phân bổ chỉ tiêu mới được triển khai cụ thể tại 40 trường y trên toàn quốc. Đại học Quốc gia Gangwon và Đại học Quốc gia Chungbuk có mức tăng cao nhất, mỗi trường thêm 39 chỉ tiêu, trong khi Đại học CHA tăng thấp nhất với 2 chỉ tiêu.

Quyết định tăng chỉ tiêu năm 2027 được đưa ra trong bối cảnh ngành y tế Hàn Quốc vừa dần ổn định sau giai đoạn căng thẳng giữa Chính phủ và cộng đồng y khoa trong năm 2024-2025.

Trước đó, dưới thời chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, kế hoạch tăng đột ngột 2.000 chỉ tiêu mỗi năm đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng y khoa.

Đáng chú ý, cuộc bãi công quy mô lớn của hàng nghìn bác sỹ nội trú và thực tập sinh, bắt đầu từ tháng 2/2024, đã đẩy hệ thống bệnh viện Hàn Quốc vào tình trạng tê liệt nghiêm trọng.

Sau nhiều nỗ lực điều tiết nhằm ổn định tình hình, chỉ tiêu tuyển sinh được điều chỉnh xuống còn 4.567 suất trong năm 2025 và đưa về mức cơ sở 3.058 suất vào năm 2026.

Đến tháng 10/2025, Chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung đã tuyên bố chấm dứt khủng hoảng và dỡ bỏ mức cảnh báo y tế cao nhất sau khi các bác sỹ quay lại làm việc từ tháng 9/2025.

Việc xác nhận chỉ tiêu cho năm 2027 được xem là giải pháp hài hòa nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế trong dài hạn, đồng thời tránh gây ra cú sốc đối với hệ thống y tế.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc khẳng định tất cả các cơ sở đào tạo đã sẵn sàng cho công tác tuyển sinh mới, đánh dấu bước phục hồi của y tế Hàn Quốc sau giai đoạn khủng hoảng kéo dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục