Hàn Quốc tăng tốc chi tiêu ngân sách việc làm trong nửa đầu năm 2023

Hàn Quốc có kế hoạch tăng tốc chi tiêu ngân sách liên quan đến việc làm trong nửa đầu năm 2023, giữa bối cảnh thị trường việc làm nước này có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.
Hàn Quốc tăng tốc chi tiêu ngân sách việc làm trong nửa đầu năm 2023 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hàn Quốc có kế hoạch tăng tốc chi tiêu ngân sách liên quan đến việc làm trong nửa đầu năm 2023, giữa bối cảnh thị trường việc làm nước này có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

Nhận định trên của Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho được đưa ra sau khi nền kinh tế lớn thứ tư châu Á báo cáo mức tăng số lượng việc làm lớn nhất trong hơn 20 năm qua vào năm 2022, đạt khoảng 820.000 việc, trong khi con số này dự kiến sẽ tăng ít hơn, chỉ 100.000 việc vào năm 2023, giữa bối cảnh kinh tế bất ổn và dân số giảm.

Bộ trưởng Choo Kyung-ho cho biết: "Khi nền kinh tế và thị trường việc làm đang tăng trưởng chậm lại, Chính phủ có kế hoạch sử dụng ít nhất 70% ngân sách liên quan đến việc làm của năm nay là 14.900 tỷ won (11,4 tỷ USD) trong nửa đầu năm."

[Bộ Tài chính Hàn Quốc công bố các biện pháp kiềm chế lạm phát]

Ông Choo nói thêm rằng Hàn Quốc có kế hoạch cung cấp việc làm cho khoảng 1,04 triệu người trong nhóm người dễ bị tổn thương về kinh tế, với mục tiêu tuyển dụng 88,6% trong số họ vào cuối tháng này.

Bộ trưởng Choo cho hay: "Hàn Quốc dự kiến sẽ cảm nhận được những tác động của sự suy giảm trong thị trường việc làm sau khi số lượng việc làm tăng chậm hơn và suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra. Chính phủ có kế hoạch đẩy nhanh các biện pháp chính sách để đảm bảo việc làm"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục