Hàn Quốc tập trận phòng thủ bảo vệ quần đảo tranh chấp Dokdo

Hải quân và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận sau khi Tokyo nhắc lại yêu sách đối với quần đảo Dokdo mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.
Hàn Quốc tập trận phòng thủ bảo vệ quần đảo tranh chấp Dokdo ảnh 1Quần đảo tranh chấp mà Seoul gọi là Dokdo và Tokyo gọi là Takeshima. (Nguồn: Getty)

Theo Yonhap, một nguồn thạo tin ngày 23/12 cho biết Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc diễn tập quân sự thường kỳ trong tuần này nhằm củng cố năng lực phòng thủ ở các đảo cực Đông thuộc quần đảo Dokdo mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.

Động thái này diễn ra sau khi Nhật Bản công bố Chiến lược An ninh Quốc gia sửa đổi, trong đó khẳng định chủ quyền của Tokyo đối với các bãi đá trên biển Nhật Bản.

[Hàn Quốc phản đối Nhật Bản tuyên bố chủ quyền quần đảo tranh chấp]

Hải quân và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận 6 tháng/lần vào hôm 22/12 sau khi Tokyo nhắc lại yêu sách đối với quần đảo Dokdo trong chiến lược an ninh mới vào tuần trước, bất chấp nhu cầu hợp tác song phương ngày càng tăng nhằm chống lại các mối đe dọa quân sự gia tăng của Triều Tiên.

Các cuộc tập trận nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng của quân đội Hàn Quốc trước nguy cơ xâm nhập của nước ngoài vào các bãi đá ở biển Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục