Hàn Quốc triệu tập hội đồng an ninh đánh giá cuộc gặp Mỹ-Triều

Cuộc triệu tập Hội nghị toàn thể Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) để đánh giá kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều và thảo luận phương án triển khai thực hiện Thỏa thuận Panmunjom.
Hàn Quốc triệu tập hội đồng an ninh đánh giá cuộc gặp Mỹ-Triều ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc (NSC) ở Seoul ngày 21/8/2017. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 13/6 dẫn lời người phát ngôn Phủ tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cùng ngày cho biết Tổng thống Moon Jae-in sẽ triệu tập Hội nghị toàn thể Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) vào 4 giờ chiều 14/6 (14 giờ chiều Hà Nội).

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Kim Eui-kyeom nhấn mạnh: ''(Mục đích triệu tập cuộc họp) là để đánh giá kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều và thảo luận các phương án cụ thể triển khai các bước tiếp theo để thực hiện Thỏa thuận chung Panmunjom."

[Lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc điện đàm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều]

Tổng thống Moon Jae-in sẽ trực tiếp chủ trì hội nghị toàn thể NSC lần này - chỉ sau bảy tháng kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo hồi tháng 11/2017.

Tổng thống Moon Jae-in cũng từng chủ trì hội nghị toàn thể NSC lần thứ nhất kể từ khi lên nhậm chức, sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo vào ngày 8/6/2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục