Lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc điện đàm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in với người đồng cấp Mỹ Donald Trump và nói rằng cuộc gặp của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mở đường cho hòa bình thế giới.
Lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc điện đàm sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 1Ông Moon Jae-in trong cuộc gặp ông Trump hồi tháng 5 vừa qua. (Nguồn: today.com)

Yonhap đưa tin, ngày 12/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bày tỏ sự cảm kích đối với người đồng cấp Mỹ Donald Trump và nói rằng cuộc gặp của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mở đường cho hòa bình thế giới.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc dẫn nội dung cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc nêu rõ: "Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Donald Trump đã đạt được một thành công vĩ đại trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, đặt nền móng cho hòa bình không chỉ trên Bán đảo Triều Tiên mà còn cho toàn thế giới."

[Nhiều nước lạc quan về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên]

Cuộc điện đàm nói trên diễn ra vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Mỹ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh lịch sử với ông Kim Jong-un tại Singapore và nhất trí đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng, trong khi đó nhà lãnh đạo Triều Tiên tái khẳng định cam kết "phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên."

Theo Văn phòng tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Trump đã thực hiện cuộc điện đàm trên khi đang ở trên chuyên cơ Không lực 1 để trở về Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục