Hàn Quốc và Liên minh châu Âu tăng cường quan hệ quốc phòng

Tại cuộc đối thoại, Hàn Quốc và EU đã cùng chia sẻ những đánh giá về tình hình an ninh khu vực, cũng như thảo luận về các cách thức nhằm thắt chặt hợp tác quốc phòng.

Ngày 26/11, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ quốc phòng trong khuôn khổ cuộc đối thoại an ninh tại thủ đô Seoul.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tham dự cuộc Đối thoại Quốc phòng và An ninh lần thứ ba về phía Hàn Quốc có Cục trưởng Cục chính sách quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Lee Won-ik, trong khi đại diện của EU là Giám đốc phụ trách chính sách quốc phòng an ninh và xử lý khủng hoảng Pawel Herczynski.

Tại cuộc đối thoại, hai bên đã cùng chia sẻ những đánh giá về tình hình an ninh khu vực, cũng như thảo luận về các cách thức nhằm thắt chặt hợp tác quốc phòng.

[Quy mô thương mại Hàn Quốc-EU vượt mức 100 tỷ euro]

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng thông qua sự tham gia của Đơn vị lực lượng Cheonghae trong các chiến dịch chống cướp biển do EU dẫn đầu và thúc đẩy trao đổi nhân sự giữa hai bên.

Cũng trong cuộc gặp, ông Lee Won-ik đã kêu gọi EU hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong việc thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên, cũng như thiết lập nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên. Đáp lại, đại diện EU cam kết sẽ hỗ trợ trong vấn đề này.

Đối thoại an ninh giữa Hàn Quốc và EU được tiến hành từ năm 2015 và được tổ chức 2 năm một lần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục