Hàng chục nghìn nhân viên các trường đại học Anh tuyên bố đình công

Liên đoàn các trường đại học và cao đẳng của Anh cho biết đang đề nghị tăng lương sau khi các chủ trường đặt mục tiêu tăng 3% lương, sau hơn một thập niên tỷ lệ tăng lương thấp hơn lạm phát.
Hàng chục nghìn nhân viên các trường đại học Anh tuyên bố đình công ảnh 1Một cuộc biểu tình của Liên đoàn các trường đại học và cao đẳng, được hỗ trợ bởi các hiệp hội khác, bên ngoài nhà ga King's Cross ở London (Anh). (Nguồn: The Guardian)

Hơn 70.000 nhân viên tại 150 trường đại học trên khắp nước Anh sẽ đình công trong 18 ngày, trong khoảng từ tháng Hai đến tháng Ba, do những bất đồng liên quan đến tiền lương, điều kiện làm việc và lương hưu. Đây là thông báo của Liên đoàn các trường đại học và cao đẳng (UCU) của Anh đưa ra ngày 12/1.

Tổng Thư ký UCU Jo Grady nhấn mạnh thời gian để ngành giáo dục đại học đưa ra thỏa thuận đã sắp hết, nếu không đưa ra được thỏa thuận, hoạt động sẽ gián đoạn trong cả mùa Xuân.

UCU cho biết đang đề nghị tăng lương sau khi các chủ trường đặt mục tiêu tăng 3% lương, sau hơn một thập niên tỷ lệ tăng lương thấp hơn lạm phát.

[Anh: Công nhân đường sắt đình công kéo dài những ngày đầu năm mới]

Trong khi đó, cùng ngày, Liên đoàn lao động hàng hải, đường sắt và vận tải Anh (RMT) và các công ty đường sắt cho biết đang cùng hợp tác về một đề nghị sửa đổi đối với công nhân đường sắt. Đây là những tín hiệu đầu tiên cho thấy bất đồng lâu nay liên quan đến tiền lương đã dịu bớt.

Trong bối cảnh nước Anh đang phải đối phó với lạm phát ở mức hai chữ số, Thủ tướng Rishi Sunak đang chịu áp lực đối phó với làn sóng đình công ở rất nhiều ngành nghề và lĩnh vực tại nước này.

Các cuộc đình công thu hút hàng trăm nghìn nhân viên và nhiều lần làm gián đoạn các dịch vụ quan trọng như y tế và giao thông đường sắt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục