Hãng hàng không Cathay Pacific chi 11 tỷ USD mua máy bay Airbus

Cathay không tiết lộ tổng giá trị mua máy bay, nhưng cho biết đã nhận được "nhiều ưu đãi về giá" trên giá trị cơ bản khoảng 11 tỷ USD từ nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus.

Máy bay Cathay Pacific đỗ tại Sân bay quốc tế Hong Kong. (Nguồn: Reuters)
Máy bay Cathay Pacific đỗ tại Sân bay quốc tế Hong Kong. (Nguồn: Reuters)

Hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong (Trung Quốc) cho biết hãng sẽ mua ít nhất 30 máy bay A330-900 của nhà sản xuất Airbus trong một thỏa thuận trị giá 11 tỷ USD để phục hồi hoạt động kinh doanh sau đại dịch COVID-19 và đạt được số lượng hành khách như trước khi xảy ra đại dịch trong năm tới.

Hãng đưa ra thông báo này khi báo cáo lợi nhuận giảm trong nửa đầu năm nay.

Cathay không tiết lộ tổng giá trị mua máy bay, nhưng cho biết đã nhận được "nhiều ưu đãi về giá" trên giá trị cơ bản khoảng 85,8 tỷ đôla Hong Kong (11 tỷ USD) từ nhà sản xuất máy bay châu Âu này.

Dự kiến những chiếc máy bay mới sẽ được giao trước cuối năm 2031.

Cathay Pacific cho biết hãng hàng không này cũng đảm bảo quyền mua thêm 30 máy bay Airbus A330-900.

Hãng hàng không này có một đội bay gồm hơn 230 máy bay chủ yếu là máy bay chở khách.

Các máy bay sẽ dần dần thay thế đội bay hiện nay của hãng bao gồm các máy bay thân rộng cỡ trung và phục vụ tăng trưởng trong tương lai.

Cathay Pacific thông báo số lượng hành khách của họ đã đạt 80% so với mức trước đại dịch và hy vọng sẽ đạt 100% vào đầu năm 2025, hướng tới đạt được 100% số chuyến bay như trước đại dịch trong quý 1/2025.

Trước đó, Cathay Pacific cam kết đưa hoạt động về mức trước đại dịch vào cuối năm 2024, nhưng vào tháng 3/2024 hãng đã lùi mục tiêu lại ba tháng.

Tổng doanh thu của hãng trong nửa đầu năm nay đã tăng gần 14% lên 6,4 tỷ USD do nhu cầu đi lại gia tăng và hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa mạnh mẽ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.