Hãng hàng không lớn thứ hai của Pháp Aigle Azur đệ đơn xin phá sản

Sau nhiều năm thua lỗ hàng triệu euro, Aigle Azur đã đệ đơn xin phá sản ngày 2/9 vừa qua và phải chịu sự quản lý tài sản.
Máy bay của Hãng hàng không lớn thứ hai Pháp Aigle Azur cất cánh tại sân bay Lille ở Lesquin, miền Bắc Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay của Hãng hàng không lớn thứ hai Pháp Aigle Azur cất cánh tại sân bay Lille ở Lesquin, miền Bắc Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/9, hãng hàng không lớn thứ hai của Pháp Aigle Azur thông báo ngừng một số tuyến bay và ngừng hoàn toàn việc bán vé mới từ ngày 10/9 tới, sau khi đệ đơn xin phá sản và bắt đầu phải chịu sự quản lý tài sản từ tuần này.

Trong thông cáo trên trang mạng của mình, Aigle Azur cho biết: "Chúng tôi thông báo với tất cả hành khách đến và đi từ Sao Paulo, Bamako và Porto rằng tất cả các chuyến bay đã bị hủy."

Hãng cũng xin lỗi khách hàng về việc này. Trong một thông cáo khác, Aigle Azur cho biết hãng cũng sẽ ngừng việc bán vé đối với tất cả các chuyến bay từ ngày 10/9 tới, tức một ngày sau hạn chót hãng bị đưa ra đấu giá.

Sau nhiều năm thua lỗ hàng triệu euro, Aigle Azur đã đệ đơn xin phá sản ngày 2/9 vừa qua và phải chịu sự quản lý tài sản.

[Hãng hàng không Air France hủy các chuyến bay tới Venezuela]

Trong khi các chuyến bay đến các địa điểm ở Brazil, Mali và Bồ Đào Nha hiện phải ngừng, thị trường chính chiếm đa số hoạt động của hãng là Algeria không bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, Aigle Azur cho biết các quy định về phá sản sẽ buộc hãng phải dần dần ngừng phục vụ các chuyến bay thông thường.

Aigle Azur sử dụng 1.150 nhân viên. Cổ đông lớn nhất của Aigle Azur là Tập đoàn HNA của Trung Quốc (sở hữu 49% cổ phần), cũng là tập đoàn sở hữu hãng hàng không Hainan Airlines.

Tiếp đó là ông chủ ngành hàng không Mỹ David Neeleman nắm giữ 32% cổ phần. Ông này cũng đầu tư vào nhiều hãng hàng không khác, trong đó có JetBlue và TAP Air Portugal.

Doanh nhân người Pháp Gerard Houa sở hữu 19% cổ phần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.