Hãng hàng không SWISS dự kiến cắt giảm 1.000 việc làm trong vòng 2 năm

Giám đốc điều hành Thomas Klühr cho biết Hãng hàng không Swiss International Air Lines AG hiện đang lỗ 1,5-2 triệu CHF (1,6-2,2 triệu USD) mỗi ngày.
Máy bay của Hãng hàng không quốc tế Thụy Sĩ SWISS International Air Lines tại sân bay Geneva, Thụy Sĩ, ngày 12/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay của Hãng hàng không quốc tế Thụy Sĩ SWISS International Air Lines tại sân bay Geneva, Thụy Sĩ, ngày 12/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng hàng không Swiss International Air Lines AG (thường gọi là SWISS) dự kiến sẽ cắt giảm 1.000 việc làm trong vòng 2 năm.

Giám đốc điều hành SWISS Thomas Klühr cho biết kế hoạch cắt giảm này có thể đạt được thông qua việc tạm thời ngừng tuyển dụng, sắp xếp làm việc bán thời gian và nghỉ hưu sớm.

Đại dịch COVID-19 đã làm tê liệt giao thông hàng không, khiến các hãng hàng không chìm trong thua lỗ.

SWISS, công ty con của tập đoàn Lufthansa, kỳ vọng hoạt động kinh doanh của hãng hàng không được thành lập năm 2002 sau khi hãng hàng không SwissAir phá sản này sẽ giảm 20% trong giai đoạn trung và dài hạn.

[Triển vọng ngành hàng không toàn cầu ảm đạm trong vài năm tới]

Giám đốc điều hành Klühr hy vọng việc cắt giảm 1.000 việc làm là đủ giảm chi phí trong bối cảnh hiện nay.

Tuy nhiên, nếu tình hình không được cải thiện, đặc biệt là đối với các chuyến bay đường dài, tình trạng dư thừa lao động không thể tránh khỏi.

Mọi việc sẽ trở nên rõ ràng hơn trong quý đầu tiên của năm 2021 để khẳng định liệu các biện pháp trên đã đủ hay chưa.

Giám đốc điều hành Klühr cho biết SWISS hiện đang lỗ 1,5-2 triệu CHF (1,6-2,2 triệu USD) mỗi ngày.

Ôn Klühr đã lãnh đạo SWISS kể từ tháng 2/2016 trong sự nghiệp 30 năm tại tập đoàn Lufthansa.

Ông Klühr đã trì hoãn sự ra đi của mình để chèo lái công ty vượt qua cơn đại dịch COVID-19 tồi tệ nhất đã tàn phá ngành hàng không.

Ông Klühr cuối tháng Chín vừa qua đã tuyên bố sẽ nghỉ việc vào cuối năm nay vì "lý do cá nhân"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.