Hàng trăm người chết và mất tích do thiên tai

Theo tin nước ngoài, trận động đất mạnh 7,1 độ ríchte ngày 28/5 tại Honduras đã làm 5 người chết và ít nhất 13 người bị thương.

Theo tin nước ngoài, trận động đất mạnh 7,1 độ ríchte ngày 28/5 tại Honduras đã làm 5 người chết và ít nhất 13 người bị thương.

Trận động đất này xảy ra lúc 8 giờ 24 phút (giờ GMT) ở ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Honduras. Theo nhà chức trách nước này, đã có 17 đợt dư chấn và hàng chục ngôi nhà bị sập.

Cùng ngày, hãng tin PTI của Ấn Độ đưa tin, số người chết ở nước này trong cơn bão Aila đổ bộ ngày 26/5 đã lên tới 115 người, tăng 45 người so với 2 ngày trước. Ước tính có khoảng 524.000 ngôi nhà bị hư hại trong cơn bão này.

Trong khi đó, tại Brazil, mưa to kéo dài gây lũ lụt trên diện rộng đã làm vỡ đập nước ở thị trấn Cocal, khiến 95 người chết, bị thương và mất tích, trong đó có 4 người chết, 11 người mất tích; gần 3.000 người buộc phải đi lánh nạn. Nhiều khu vực trong thị trấn bị nhấn chìm trong biển nước.

Hiện nhà chức trách vẫn chưa thống kê được tổng thiệt hại vật chất, song theo số liệu sơ bộ, đã có ít nhất 120 ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi. Có đã ít nhất 60 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người bị mất nhà cửa trong đợt mưa lũ kéo dài hơn một tháng qua ở các khu vực phía Bắc Braril./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục