SINGAPORE – Media OutReach Newswire – Tiến sĩ Wei Siang Yu quốc tịch Singapore, người sáng lập HeartSpan.ai, đã dẫn đầu hoạt động hợp tác xuyên biên giới cho phép Indonesia thực hiện thành công ca cấy ghép thiết bị hỗ trợ tâm thất trái (left ventricular assist device – LVAD) nhỏ nhất và nhẹ nhất thế giới. Thành tựu này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của nền tảng chăm sóc sức khỏe do Singapore dẫn đầu nhằm xây dựng một mô hình khu vực giúp các bệnh viện áp dụng các liệu pháp điều trị suy tim tiên tiến bằng cách kết hợp công nghệ y tế với chuyên môn xuyên biên giới, đào tạo lâm sàng bài bản, chia sẻ kiến thức y khoa trên nền tảng đám mây và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Mô hình này đã được thử nghiệm thực tế lần đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quốc gia mang tên Bác sĩ Cipto Mangunkusumo (Dr Cipto Mangunkusumo National Central General Hospital – RSCM) ở Jakarta (Indonesia). HeartSpan.ai, Bộ phận giúp kéo dài tuổi thọ tim mạch của Borderless Healthcare Group (BHG), đã kết nối RSCM với thiết bị LVAD nhỏ nhất và nhẹ nhất thế giới, một chương trình đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Fuwai ở Bắc Kinh và sự hỗ trợ từ các chuyên gia của Fuwai trong ca phẫu thuật đầu tiên.
Vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, đội ngũ bác sĩ phẫu thuật tim mạch của RSCM đã hoàn thành ca cấy ghép thành công thiết bị này đầu tiên tại Indonesia, đồng thời đánh dấu lần sử dụng thành công đầu tiên tại Đông Nam Á. Người nhận điều trị là một phụ nữ 45 tuổi mắc suy tim giai đoạn cuối với phân suất tống máu thất trái là 14%. Ngoài cột mốc lâm sàng, chương trình còn kiểm tra xem liệu một bệnh viện có thể thiết lập các hệ thống đa ngành cần thiết để duy trì liệu pháp, sau khi các chuyên gia đến thăm khám rồi rời đi hay không.
Câu hỏi về năng lực này cũng rất quan trọng đối với Singapore, nơi Trung tâm Tim mạch Quốc gia (National Heart Centre) ước tính; bênh suy tim ảnh hưởng đến 4-5% dân số quốc đảo này, cao hơn so với mức 1-2% trên toàn cầu. Đề xuất của HeartSpan.ai là Singapore có thể sử dụng chuyên môn của mình để tổ chức các mạng lưới khu vực, thông qua đó công nghệ, đào tạo và kiến thức lâm sàng cùng được lan tỏa cùng Sáng kiến này được đưa ra khi Singapore bắt đầu thực hiện kế hoạch RIE2030 trị giá 37 tỷ dollar Singapore (SGD), tập trung vào việc thúc đẩy công nghệ y sinh và sản xuất sinh học, và chuyển đổi nghiên cứu và đổi mới thành các giải pháp chăm sóc sức khỏe thiết thực.
Được dẫn dắt bởi người sáng lập, Tiến sĩ Wei Siang Yu, HeartSpan.ai đang định vị đây là một mô hình mới cho đổi mới chăm sóc sức khỏe xuyên biên giới. Cách tiếp cận của HeartSpan.ai kết hợp việc triển khai thực tế và đào tạo chuyên môn tại chỗ với nền tảng chia sẻ kiến thức y tế trên đám mây và AI, cho phép chuyển giao, lưu giữ và nhân rộng chuyên môn lâm sàng và các mô hình chăm sóc vượt ra ngoài phạm vi một quy trình riêng lẻ. Chương trình tại Indonesia cung cấp minh chứng thực tế đầu tiên về cách thức hoạt động của mô hình này.
Khi mở rộng mô hình sang các thị trường khác, HeartSpan.ai đặt mục tiêu thiết lập Singapore làm cơ sở để triển khai các công nghệ chăm sóc sức khỏe, mô hình lâm sàng và tài sản trí tuệ của mình trên toàn khu vực. Điều này diễn ra khi Singapore bắt đầu thực hiện kế hoạch RIE2030 trị giá 37 tỷ SGD, với công nghệ y sinh và sản xuất sinh học là những ưu tiên hàng đầu và nhấn mạnh vào việc chuyển đổi nghiên cứu và đổi mới thành các ứng dụng thực tiễn.
Việc mở rộng trong khu vực của HeartSpan.ai chứng minh cách các công ty chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại Singapore có thể đóng góp vào vị thế đó bằng cách đưa các đổi mới do Singapore dẫn đầu và các mô hình kinh doanh chăm sóc sức khỏe mới ra thị trường quốc tế.
Tiến sĩ Wei Siang Yu, Người sáng lập và Chủ tịch của BHG và Người sáng lập của HeartSpan.ai cho biết: “Những gì chúng tôi đang xây dựng không phải là mô hình dịch vụ y tế truyền thống. Chúng tôi đang tạo ra một mô hình chăm sóc sức khỏe dựa trên sở hữu trí tuệ, kết hợp công nghệ y tế, các phác đồ và quy trình lâm sàng, kiến thức chuyên môn, đào tạo, AI và một nền tảng chia sẻ kiến thức y tế trên đám mây vào một nền tảng có khả năng mở rộng. Bằng cách kết hợp các yếu tố trực tuyến và ngoại tuyến của việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tài sản trí tuệ và năng lực đó có thể được triển khai vào các thị trường khác nhau thay vì chỉ giới hạn ở một bệnh viện hoặc khu vực địa lý. Indonesia là minh chứng đầu tiên cho thấy, mô hình này có thể hoạt động như thế nào trong thực tế và tham vọng của chúng tôi là mở rộng nó ra khắp khu vực”.
Tiến sĩ Supriyanto Dharmoredjo, Giám đốc điều hành của RSCM, phát biểu: “Việc cấy ghép thành công thiết bị hỗ trợ tâm thất trái (LVAD) là một thành tựu đáng kể, không chỉ đối với RSCM, mà còn đối với sự phát triển của dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu vực. Thành tựu này chứng minh rằng, Indonesia có khả năng cung cấp các liệu pháp tim mạch tiên tiến đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế thông qua hợp tác với các đối tác trên toàn cầu, tăng cường năng lực của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và tận dụng các công nghệ chăm sóc sức khỏe mới nhất. Quan trọng hơn, cột mốc này mang lại hy vọng mới cho những bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, những người trước đây có rất ít lựa chọn điều trị”.
Việc đưa vào sử dụng phương pháp cấy ghép LVAD mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc tim mạch chuyên sâu, giảm nhu cầu tìm kiếm điều trị phức tạp ở nước ngoài cho những bệnh nhân có điều kiện và tăng cường năng lực quốc gia của Indonesia trong công tác quản lý suy tim giai đoạn cuối.
Tiến sĩ Birry Karim, Trưởng Khoa Tim mạch của RSCM, nhận định: “Việc điều trị bằng LVAD thành công không chỉ dừng lại ở phòng phẫu thuật. Quy trình này đòi hỏi sự sàng lọc bệnh nhân một cách kỹ lưỡng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bác sĩ tim mạch, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê hồi sức tích cực, điều dưỡng và điều phối viên LVAD, cũng như một kế hoạch theo dõi dài hạn bài bản. Thông qua sự hợp tác với HeartSpan.ai và Bệnh viện Fuwai, RSCM đã thiết lập mô hình chăm sóc đa chuyên khoa, các quy trình lâm sàng và năng lực chuyên môn cần thiết để xây dựng một chương trình điều trị suy tim giai đoạn cuối bền vững tại Indonesia”.
Tiến sĩ M. Arza Putra, Bác sĩ phẫu thuật tim mạch và lồng ngực chính của RSCM, chia sẻ: “Quá trình hồi phục của bệnh nhân rất khả quan. Bênh nhân đã cai máy thở và rút ống nội khí quản thành công ngay trong ngày đầu tiên sau phẫu thuật. Tình trạng của bênh nhân đã ổn định và quá trình phục hồi chức năng cũng đã bắt đầu. Mặc dù giai đoạn hậu phẫu vẫn rất quan trọng và đòi hỏi sự theo dõi sát sao, nhưng những kết quả lâm sàng ban đầu này rất đáng khích lệ. Ca cấy ghép thành công này chứng minh những gì có thể đạt được nhờ vào việc lập kế hoạch phẫu thuật một cách tỉ mỉ và sự phối hợp làm việc của nhóm đa chuyên khoa. Chúng tôi mong muốn mang liệu pháp cứu người này đến với nhiều bệnh nhân đủ điều kiện hơn nữa tại Indonesia”.
Tiếp nối cột mốc quan trọng này, HeartSpan.ai hướng tới một tương lai nơi AI, y học tái tạo và các công nghệ hỗ trợ tuần hoàn cơ học tiên tiến cùng hội tụ trong một hệ sinh thái tích hợp nhằm kéo dài tuổi thọ, tối ưu hóa thời gian sống khỏe mạnh và thay đổi phương thức quản lý bệnh suy tim giai đoạn cuối. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân, sáng kiến này – do HeartSpan.ai dẫn dắt và được triển khai tại địa phương thông qua Indonesia.md (công ty con của BHG chuyên trách thị trường Indonesia và là nhà phân phối độc quyền LVAD tại đây) – còn nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình chuyển giao các công nghệ y tế tiên tiến từ Trung Quốc và các quốc gia khác đến Indonesia. Sáng kiến này giúp tăng cường năng lực chuyên môn tại địa phương thông qua đào tạo chuyên gia, chuyển giao kiến thức, hợp tác nghiên cứu và cuối cùng là triển khai sản xuất thiết bị y tế tiên tiến ngay tại Indonesia.
https://www.heartspan.ai/
Hashtag: #medtech #medicaltechnology #cardiovascular #surgery
Thông tin về HeartSpan.ai
HeartSpan.ai là bộ phận chuyên về lĩnh vực kéo dài tuổi thọ tim mạch thuộc Borderless Healthcare Group (BHG). Đây là nền tảng đám mây đầu tiên trên thế giới về kéo dài tuổi thọ liên quan đến tim mạch, được thiết kế nhằm phổ cập các dịch vụ, đổi mới và nội dung từ những chuyên gia hàng đầu, bao gồm bác sĩ tim mạch, bác sĩ phẫu thuật tim-lồng ngực, nhà khoa học tim mạch, điều phối viên LVAD, các nhà đổi mới và chuyên gia y tế liên quan nhằm hỗ trợ các chương trình kéo dài tuổi thọ tim mạch tại bệnh viện, phòng khám, gia đình cũng như các khu nghỉ dưỡng và khách sạn.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.heartspan.ai/ .
Thông tin về RSCM
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quốc gia mang tến Bác sĩ Cipto Mangunkusumo (RSCM) là bệnh viện hàng đầu của Indonesia, đóng vai trò là bệnh viện tuyến cuối (tuyến tham chiếu quốc gia) trực thuộc Bộ Y tế nước này và tọa lạc tại Trung tâm Jakarta, Indonesia. RSCM đặt mục tiêu trở thành bệnh viện tuyến cuối hàng đầu quốc gia, xuất sắc trong các lĩnh vực dịch vụ, đào tạo và nghiên cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế. Được thành lập vào năm 1919 với tên gọi ban đầu là Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (Cơ sở Y tế Dân sự Trung ương), RSCM hiện vận hành với quy mô 1.181 giường bệnh nội trú.
Bệnh viện cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, chuyên nghiệp với chất lượng quốc tế; triển khai các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân – tại cả cơ sở y tế và cộng đồng thông qua mô hình Hệ thống Y tế Học thuật (Academic Health System – AHS); thực hiện công tác đào tạo và nghiên cứu nhằm phát triển đội ngũ chuyên gia y tế xuất sắc; vận hành theo mô hình “Bệnh viện Thông minh”; và duy trì hệ thống quản lý bệnh viện dựa trên cơ chế quản trị đáng tin cậy, minh bạch và có trách nhiệm giải trình.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.rscm.co.id.
Thông tin về Indonesia.md
Indonesia.md là công ty con chuyên trách thị trường Indonesia thuộc Borderless Healthcare Group (BHG), đồng thời là nhà phân phối độc quyền thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD) nhỏ và nhẹ nhất thế giới. Indonesia.md được định vị là nền tảng đám mây chia sẻ kiến thức y tế tiên phong tại Indonesia, được thiết kế nhằm thúc đẩy mô hình chăm sóc sức khỏe dựa trên nền kinh tế tri thức tại các bệnh viện, phòng khám và hộ gia đình, cũng như mô hình chăm sóc sức khỏe như một loại hình kinh doanh dựa trên trải nghiệm tại các khu nghỉ dưỡng và khách sạn.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://indonesia.md/.
Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.