"Hiệp định buôn bán đe dọa thương mại toàn cầu"

WTO cảnh báo số hiệp định buôn bán giữa các nước và các khu vực đã thách thức nghiêm trọng hệ thống thương mại đa phương toàn cầu.
Ngày 21/7, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã lên tiếng cảnh báo số hiệp định buôn bán giữa các nước và các khu vực cũng như sự phức tạp của các hiệp định này đang tăng lên, đã thách thức nghiêm trọng hệ thống thương mại đa phương trên toàn cầu.

Báo cáo thương mại thế giới năm 2011 của WTO cho biết hơn 300 hiệp định thương mại ưu đãi (PTA) đã có hiệu lực trong năm 2010. Trung bình, một thành viên WTO hiện là thành viên của 13 hiệp định như vậy.

Sự tham gia của các nước vào các hiệp định buôn bán ưu đãi đang tăng nhanh theo thời gian với phạm vi địa lý ngày càng mở rộng, vượt quá ranh giới các khu vực.

PTA không chỉ tăng nhanh về số lượng, mà còn hội nhập sâu vào khu vực, vượt xa hơn các biện pháp thuế quan và những biện pháp ưu đãi khác tại các đường biên giới quốc gia. Thậm chí những PTA, được gọi là “các PTA hội nhập sâu,” còn bao gồm cả những chính sách trong nước như các quy chế về dịch vụ và đầu tư, bảo vệ sở hữu trí tuệ và chính sách cạnh tranh.

Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy nhấn mạnh xu hướng thương mại này đã đặt ra nhiều vấn đề sống còn về tiêu điểm và phạm vi của chính WTO cũng như giá trị được các chính phủ ủy nhiệm cho các mối quan hệ thương mại toàn cầu. Cộng đồng thế giới cần xây dựng môi trường thương mại ổn định hơn và lành mạnh hơn, trong đó các đường lối chính sách thương mại hỗ trợ lẫn nhau và cân bằng nhu cầu của tất cả các nước một cách công bằng.

Báo cáo của WTO đề xuất một số lựa chọn để tăng cường cố kết giữa các PTA với hệ thống thương mại đa phương toàn cầu, như loại bỏ các khiếm khuyết trong khuôn khổ pháp lý của WTO, phát triển bộ quy chế không ràng buộc các thực tiễn PTA hiệu quả, theo đó các nước thành viên WTO có thể theo đuổi, mở rộng các PTA hiện hành theo hướng không phân biệt đối xử đối với những bên mới được bổ sung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục