Học viện Hàng không Vietjet trở thành đối tác đào tạo của IATA

Với việc thành đối tác đào tạo của IATA tại Việt Nam, Học viện Hàng không Vietjet sẽ cung cấp các khóa đào tạo được thiết kế bởi các chuyên gia; các chương trình đào tạo được quốc tế công nhận...
Học viện Hàng không Vietjet trở thành đối tác đào tạo của IATA ảnh 1Hãng hàng không Vietjet và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) vừa ký kết hợp tác.

Hãng hàng không Vietjet và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) vừa ký kết hợp tác chính thức đưa Học viện Hàng không Vietjet trở thành đối tác đào tạo của IATA tại Việt Nam.

Học viện Hàng không Vietjet sẽ cung cấp các khóa đào tạo được thiết kế bởi các chuyên gia. Các chương trình đào tạo được quốc tế công nhận và cập nhật thường xuyên để chủ động với các quy định mới nhất, các tiêu chuẩn mới và nhu cầu thay đổi nhanh chóng của ngành hàng không.

Ông Lương Thế Phúc, Phó Tổng Giám đốc Vietjet, Chủ tịch Học viện Hàng không Vietjet chia sẻ: “Nguồn nhân lực luôn là trọng tâm trong mọi kế hoạch phát triển của Vietjet và ngành hàng không nói chung. Tại Học viện Hàng không Vietjet, chúng tôi mang tới cho các học viên của mình một môi trường học tập tốt nhất, nơi mà các học viên được tiếp cận các khoá học của IATA, nhận chứng chỉ quốc tế của IATA với các trang thiết bị hiện đại bậc nhất trong lĩnh vực hàng không.”

Ông Philip Goh, Phó Chủ tịch IATA khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết: “Đáp ứng đủ nguồn nhân lực được đào tạo là chìa khóa hồi phục cho ngành hàng không sau dịch COVID-19. Hợp tác của chúng tôi với Học viện Hàng không Vietjet sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho phát triển nguồn nhân lực hàng không tại Việt Nam và quốc tế.”

[Vietjet và Carlyle ký kết thỏa thuận tài chính trị giá 550 triệu USD]

Sự kiện hợp tác giữa Học viện Hàng không Vietjet và IATA nằm trong lộ trình phát triển bền vững của Vietjet: nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hàng không, đào tạo nguồn nhân lực hàng không chuyên nghiệp.

Học viện Hàng không Vietjet là cơ sở đào tạo, nghiên cứu hiện đại trong khu vực và thế giới. Tại đây hiện sở hữu ba buồng lái mô phỏng (SIM) huấn luyện phi công, các mô hình mô phỏng tàu bay, khoang hành khách, động cơ máy bay, thiết bị kỹ thuật, các phòng huấn luyện chức năng, hồ bơi tạo sóng tiêu chuẩn Olympic, sân vận động, trung tâm huấn luyện kỹ sư...

Với cơ sở vật chất này, Học viện Hàng không Vietjet đáp ứng cho các chương trình đào tạo phi công, tiếp viên hàng không, điều phái bay, kỹ sư, nhân viên hàng không tiêu chuẩn quốc tế.

Học viện Hàng không Vietjet không chỉ đáp ứng nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của riêng Vietjet mà còn cả ngành hàng không khu vực và thế giới. Đến nay, Học viện Hàng không Vietjet đã thực hiện đào tạo cho gần 395.000 lượt học viên phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư, nhân viên...

Về Hãng Hàng không Vietjet hiện thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.