Hội đồng An ninh Liên bang Nga họp về mối đe dọa an ninh trong nước

Tổng thống Vladimir Putin cho biết cuộc họp thảo luận về biện pháp bổ sung nhằm ngăn chặn và vô hiệu hóa các mối đe dọa trong lĩnh vực an ninh nội bộ.
Hội đồng An ninh Liên bang Nga họp về mối đe dọa an ninh trong nước ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh tại Moskva ngày 1/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 1/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh Liên bang Nga, thảo luận về các biện pháp bổ sung nhằm ngăn chặn và vô hiệu hóa các mối đe dọa an ninh trong nước.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Tổng thống Putin nêu rõ: "Trong chương trình nghị sự hôm nay, chúng ta có cuộc thảo luận về biện pháp bổ sung nhằm ngăn chặn và vô hiệu hóa các mối đe dọa trong lĩnh vực an ninh nội bộ."

[Tổng thống Nga ký sắc lệnh yêu cầu thanh toán tiền khí đốt bằng ruble]

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev đã đọc báo cáo tình hình an ninh trong nước.

Tham dự cuộc họp có các quan chức hàng đầu như Thủ tướng Mikhail Mishustin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo nước ngoài Sergei Naryshkin.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục