Hội đồng Bảo an đối thoại với ứng cử viên Tổng thư ký Liên hợp quốc

Hội đồng Bảo an đã tổ chức đối thoại không chính thức với ông Antonio Guterres - Tổng Thư ký Liên hợp quốc đương nhiệm và là ứng cử viên duy nhất cho vị trí này.
Hội đồng Bảo an đối thoại với ứng cử viên Tổng thư ký Liên hợp quốc ảnh 1Tổng Thư ký Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 18/5 đã tổ chức đối thoại không chính thức với ông Antonio Guterres, ứng cử viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2022-2026 tại trụ sở ở New York.

Ông Guterres đang là Tổng Thư ký Liên hợp quốc đương nhiệm và là ứng cử viên duy nhất cho vị trí này.

Trình bày về những ưu tiên cho nhiệm kỳ 2022-2026, ông António Guterres cho biết sẽ tập trung vào việc tiếp tục ứng phó với đại dịch COVID-19 và giải quyết các hậu quả đại dịch. Ông Guterres cũng nhấn mạnh sẽ nỗ lực thúc đẩy hòa bình và an ninh, trong đó, tập trung huy động sự ủng hộ đối với các giải pháp chính trị cho các cuộc xung đột kéo dài.

Ông cũng sẽ thúc đẩy xây dựng tầm nhìn mới cho các hoạt động hòa bình, tăng cường hành động gìn giữ hòa bình, duy trì hòa bình và bảo vệ dân thường. Ông cam kết tiếp tục thúc đẩy bảo vệ môi trường và tăng cường các biện pháp khắc phục biến đổi khí hậu.

Về hợp tác giữa Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an, ông cam kết nỗ lực cùng Hội đồng Bảo an giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh, góp phần phục sự người dân trên thế giới.

Tại cuộc họp, các nước thành viên Hội đồng Bảo an đánh giá cao vai trò, nỗ lực của ông Guterres trên cương vị Tổng Thư ký Liên hợp quốc đương nhiệm và bày tỏ sẵn sàng hợp tác nếu ông được tái cử. Sau cuộc họp, các nước thành viên Hội đồng Bảo an đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy các bước theo quy trình và thủ tục của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đại hội đồng Liên hợp quốc.

[Tiếp tục nâng cao vai trò của Liên hợp quốc trong thời kỳ mới]

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, ghi nhận nỗ lực của ông Guterres trong thực hiện các cam kết nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là vai trò trung gian trong giải quyết các cuộc khủng hoảng, xung đột trên thế giới. Đại sứ cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với ông nếu ông được tái cử nhiệm kỳ tới.

Đại sứ mong muốn những cam kết và vấn đề đặt ra hiện nay sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng, góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng chung của các nước thành viên Liên hợp quốc.

Quy trình bầu Tổng Thư ký Liên hợp quốc gồm sáu bước. Thứ nhất, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thư chung phát động chính thức quy trình lựa chọn và bổ nhiệm Tổng Thư ký Liên hợp quốc; thứ hai, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ban hành thư chung cho các nước thành viên thông báo danh sách các cá nhân ứng viên đã được các quốc gia thành viên đề cử.

Bước thứ ba là ứng cử viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc sẽ gửi bài phát biểu về những ưu tiên trong nhiệm kỳ và tham gia đối thoại không chính thức với Hội đồng Bảo an và với các nước thành viên tại Đại hội đồng trước khi Hội đồng Bảo an tiến hành lựa chọn ứng cử viên trong tháng Năm hoặc tháng 6/2021; thứ tư là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra khuyến nghị cho Đại hội đồng Liên hợp quốc (từ năm 1996, Hội đồng Bảo an biểu quyết nhất trí giới thiệu một ứng cử viên lên Đại hội đồng).

Thứ năm là Đại hội đồng Liên hợp quốc bổ nhiệm Tổng Thư ký Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết bằng đồng thuận; thứ sáu, Tổng Thư ký Liên hợp quốc thực hiện nhiệm vụ từ ngày 1/1/2022 và có nhiệm kỳ năm năm.

Hiện nay, việc lựa chọn Tổng Thư ký Liên hợp quốc đang ở bước thứ ba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục