Các tổ chức tham gia Hội nghị như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO),Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), Liên minh châu Phi (AU) và đại diện củacác hiệp hội hàng hải và vận chuyển tàu biển quốc tế và khu vực.
Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao năng lực đấu tranh chống cướp biển củacộng đồng quốc tế trước mối đe dọa của các nhóm cướp biển ngày càng gia tăng vàđưa ra các khuôn khổ pháp lý quốc tế chung trong các hoạt động điều tra, truytố, dẫn độ và giam giữ đối với tội danh cướp biển.
Một nội dung quan trọng đượchội nghị đặc biệt quan tâm là đưa ra giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ các vướngmắc trong việc giam giữ tội phạm cướp biển.
Ông Thomas Winkler, phụ trách nhóm tổ chức hội nghị và đại diện dịch vụ tưpháp của Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt vớimột thách thức trong việc truy tố các đối tượng cướp biển Somalia ngày càng giatăng, tình trạng vô luật pháp và nội chiến tại quốc gia vùng Sừng châu Phi này,nơi án ngữ một trong tuyến hàng hải thương mại quan trọng nhất của thế giới.
Ông Thomas Winkler nhấn mạnh việc truy tố và trừng phạt nghiêm khắc đối vớitội danh cướp biển là nhằm đưa ra thông điệp cứng rắn của cộng đồng quốc tế đốivới các nhóm cướp biển Somalia. Tuy nhiên, do thiếu các chứng cứ cụ thể nênnhiều đối tượng nghi phạm cướp biển đã được thả, không bị trừng trị theo phápluật.
Ông cho biết hiện có khoảng 820 tên cướp biển Somalia đang bị giam giữ chờxét xử tại 16 quốc gia khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên vấn đề rắc rối đặt ralà không có quốc gia nào muốn chứa chấp loại tội phạm này trong các nhà tù củamình từ 15-20 năm.
Do vậy, hội nghị quốc tế về cướp biển lần này đã thông qua khuôn khổ pháp lýcho việc xây dựng hai nhà tù đặc biệt đối với tội phạm cướp biển là Puntland vàSomaliland, với tổng kinh phí đầu tư đến 30 triệu USD và có thể giam giữ 1.000tù nhân./.