Hơn 10.000 sổ đỏ bị cấp sai hạn mức: Hà Nội giao Thanh tra vào cuộc

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu Thanh tra thành phố chủ trì vào cuộc làm rõ vụ việc hơn 10.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) tại Sóc Sơn bị cấp sai hạn mức.
Hơn 10.000 sổ đỏ bị cấp sai hạn mức: Hà Nội giao Thanh tra vào cuộc ảnh 1Khu vực quanh hồ thôn Phú Xuân, Bắc Sơn, Sóc Sơn là nơi đang sôi động dịch vụ mua bán đất sổ đỏ vượt hạn mức. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Sau loạt bài điều tra của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) về: "Hơn 10.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) tại Sóc Sơn bị cấp sai hạn mức," mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 1816/VP-ĐT truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Thanh tra thành phố chủ trì vào cuộc làm rõ thông tin TTXVN nêu, trả lời dư luận theo quy định.

Cũng liên quan đến nội dung trên, ngày 29/1, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn ban hành văn bản số 223/ UBND-TNMT khẳng định sự việc TTXVN nêu trên địa bàn huyện có hơn 10.000 sổ đỏ được cấp vượt hạn mức đất ở và khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện đăng ký biến động của người dân trong thời gian qua là có thực.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn giải trình: Ngay sau khi biết được phản ánh của TTXVN, địa phương đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục điều chỉnh mục đích sử dụng đất (điều chỉnh hạn mức đất ở) đối với thửa đất được cấp sổ đỏ vượt hạn mức đất ở.

Sau khi xin ý kiến góp ý của các ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, Quy trình sẽ được thực hiện trên cơ sở công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho người dân điều chỉnh hạn mức đất ở được ghi trên sổ đỏ.

[10.000 sổ đỏ ở Sóc Sơn bị cấp sai: Hơn 100 hộ gửi hồ sơ xin điều chỉnh]

Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết, đến cuối tháng Một, trên địa bàn đã có trên 100 hộ dân gửi hồ sơ đến Ủy ban Nhân dân huyện xin điều chỉnh hạn mức đất ở, trong đó đã giải quyết 56 hồ sơ, đang giải quyết trên 44 hồ sơ.

Tuy nhiên, tại văn bản trên, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn chưa đưa ra tiến độ cụ thể đến bao giờ sẽ hoàn thành việc đính chính sổ đỏ đã cấp sai cho người dân, cũng như cá nhân nào phải chịu trách nhiệm trong việc cấp sổ đỏ sai hạn mức cho người dân. Dẫn tới trong suốt một thời gian dài, nhiều người dân không thể thực hiện được các quyền của người sử dụng đất.

Ngày 26/1, TTXVN đã đăng phát chùm 3 bài điều tra về việc tại huyện Sóc Sơn có khoảng 10.400 sổ đỏ bị vượt hạn mức đất ở. Nội dung chùm bài đề cập, do căn cứ sai các điều, khoản của Luật nên địa phương này đã cấp đỏ vượt hạn mức đất ở cho người dân. Các sổ đỏ được cấp sai hạn mức đất ở rơi vào các năm 2005-2012, diện tích ghi trên sổ đỏ dao động từ trên 400 m2 lên tới khoảng hơn 2.000 m2 đất ở.

Các bài viết cũng chỉ ra, việc sổ đỏ bị cấp sai hạn mức không chỉ gây phiền toái cho người dân khi thực hiện quyền của người sử dụng đất mà còn là nguyên nhân gây tắc nghẽn công tác giải phóng mặt trên địa bàn huyện Sóc Sơn./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục