Thủ tướng John Key đi bỏ phiếu. (Nguồn: AFP)
Sáng 20/9, cử tri New Zealand đã tới các điểm bỏ phiếu trong cuộc tổngtuyển cử bầu quốc hội thứ 51 và quyết định người sẽ lãnh đạo đất nước trong 3năm tới.
Từ 9 giờ theo giờ địa phương (4 giờ sáng 20/9 theo giờ Việt Nam), các điểmbỏ phiếu trên toàn quốc đã được mở cửa đón 3,06 triệu cử tri đủ tư cách đi bầu.
Đây sẽ là cuộc cạnh tranh sát sao giữa Thủ tướng John Key của đảng Dân tộc(NP) cầm quyền theo đường lối trung hữu, với đối thủ chính là David Cunliffe củaCông Đảng theo đường lối trung tả. Dự kiến, các địa điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửavào 19 giờ cùng ngày
Thăm dò trước hòm phiếu cho thấy Thủ tướng John Key - với khẩu hiệu “Làmviệc vì New Zealand” và mang lại thặng dư cho ngân sách quốc gia - nhiều khảnăng sẽ giành chiến thắng để tiếp tục nắm quyền nhiệm kỳ ba. Tuy nhiên, kết quảthăm dò cũng cho thấy chỉ cần 1% số cử tri thay đổi quyết định thì sẽ dẫn tới sựthay đổi chính phủ.
Trong cuộc bầu cử năm 2011, đảng NP của ông John Key giành được 47,3% sốphiếu ủng hộ và buộc phải liên minh với các đảng nhỏ hơn. Thăm dò mới nhất chothấy trong cuộc bầu cử này, NP có thể nhận được 47,7% - 48,2% số phiếu ủng hộ.
Trong khi đó, Công Đảng nhận được 26,1% số phiếu và buộc phải liên minh với đảngXanh và đảng New Zealand số 1. Hiện hai đảng này chưa cho biết sẽ ủng hộ bên nàonếu hòm phiếu không phân thắng bại rõ rệt.
Quốc hội một viện của New Zealand có 120 đại biểu với nhiệm kỳ hoạt động 3năm. Trong số này có 71 đại biểu từ các đơn vị bầu cử một thành viên, số còn lạiđược tuyển từ các chính đảng. Lãnh đạo của đảng cầm quyền sẽ lên làm Thủ tướng.
Theo hệ thống bầu cử được áp dụng từ năm 1996, đảng nào được hơn 50% sốđại biểu trong sẽ đương nhiên thành lập chính phủ. Đảng thắng cử nhưng được íthơn 50% số đại biểu thì phải liên minh với đảng khác để thành lập chính phủ./.