Trước sức ép của Mỹ nhằm sớm giải quyết cuộckhủng hoảng đã kéo dài suốt bốn tháng qua sau vụ đảo chính tại Honduras cuốitháng 6 vừa qua, các nhà thương thuyết đại diện cho Tổng thống bị phế truấtManuel Zelaya và chính phủ tiếm quyền nước này ngày 29/10 đã nối lại đàm phán.
Các cuộc hòa đàm diễn ra ngay sau khi các bên có làm việc riêng rẽ với phái đoàncác quan chức ngoại giao Mỹ tới Honduras, thúc giục các bên nhanh chóng tìm giảipháp chấm dứt khủng hoảng chính trị trước cuộc bầu cử dự kiến ngày 29/11 tới.
Các nguồn tin tại chỗ cho biết hai bên đang tiến gần tới một thỏa thuận bao gồmđiều khoản ông Zelaya sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào tháng Giêng tới.
Trong cuộc thương lượng, đại diện của Tổng thống tiếm quyền Roberto Michelettiđã có phần nhượng bộ khi tuyên bố chấp nhận yêu cầu của ông Zelaya, theo đó Quốchội, chứ không phải là Tòa án Hiến pháp, là cơ quan sẽ ra phán quyết cuối cùngvề việc phục chức cho ông này.
Về phần mình, cố vấn của Tổng thống bị phế truất Zelaya đánh giá "các cuộcthương lương đang tiến triển".
Tuyên bố sau khi tham gia với tư cách nhân chứng danh dự việc nối lại đối thoại,trưởng đoàn Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Tây bán cầu ThomasShannon khẳng định các bên tại Honduras phải đạt được một giải pháp và đây làđiều kiện tiên quyết để cuộc bầu cử tới ở nước này được cộng đồng quốc tế côngnhận.
Ông chỉ rõ giải pháp đã được đưa ra (ám chỉ hiệp định hòa bình San Jose), theođó nhấn mạnh việc phục chức cho Tổng thống Zelaya là nền tảng của các cuộc đốithoại, đồng thời kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc cùng cam kết củaông Zelaya không sửa đổi hiến pháp.
Quan chức Mỹ cũng cảnh báo thời gian để đạt được thỏa thuận đang kết thúc.
Trước những diễn biến mới, phái đoàn Mỹ sẽ rời Honduras ngày 30/10, chậm hơn mộtngày so với kế hoạch./.
(TTXVN/Vietnam+)