Kết quả nghiên cứu này có thể được ứng dụng đối với những người mắc chứng bệnhthiếu GH.
Các nhà khoa học thuộc Học viện y học, Đại học Wake Forest và Trung tâm khoa họcsức khỏe, Đại học Oklahoma đã tiến hành nghiên cứu trên chuột mắc bệnh thiếu GH.Cụ thể các nhà khoa học đã phân đối tượng nghiên cứu thành 3 nhóm.
Nhóm thứ nhất (thuộc thời kỳ thanh xuân, ở độ tuổi từ 4-14 tuần) sẽ được tiêmGH; nhóm thứ hai chỉ được bổ sung nước muối; nhóm thứ ba được bổ sung liên tụcGH bắt đầu từ lúc 4 tuần tuổi cho đến khi chết.
Sau đó các nhà khoa học tiếnhành so sánh đối chiếu khả năng trí nhớ của những con chuột khỏe mạnh được lấytừ 3 nhóm kể trên ở từng thời kỳ sinh trưởng khác nhau.
Kết quả nghiên cứu phát hiện sau khi trưởng thành, chỉ có trí nhớ của chuột ởnhóm hai kém hơn rõ nét so với các nhóm khác.
Các nhà khoa học cho rằng, chuột ở vào thời kỳ thanh xuân nếu áp dụng biện phápbổ sung GH có thể giúp phòng tránh bệnh suy giảm trí nhớ sau khi trưởng thành doviệc thiếu GH gây ra. Tuy nhiên, áp dụng biện pháp bổ sung GH sau thời kỳ thanhxuân sẽ không có hiệu quả./.