Hưng Yên phát hiện xe tải chở hơn 1,3 tấn nầm lợn đã bốc mùi hôi thối

Hơn 1,3 tấn nầm lợn không bảo đảm vệ sinh thú y, đã đổi màu và bốc mùi hôi thối bị lực lượng chức năng Hưng Yên phát hiện trên xe tải không có hóa đơn chứng từ và buộc tiêu hủy theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải 29C-639.26 phát hiện hơn 1,3 tấn nầm lợn đổi màu, bốc mùi. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải 29C-639.26 phát hiện hơn 1,3 tấn nầm lợn đổi màu, bốc mùi. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/3, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an xã Nghĩa Trụ và Trạm Kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Châu Giang (tỉnh Hưng Yên) tiến hành kiểm tra 1 xe ôtô tải, phát hiện trên 1,3 tấn nầm lợn đã đổi màu, bốc mùi hôi thối.

Qua kiểm tra xe ôtô tải biển kiểm soát 29C-639.26 do ông T.K.L (trú tại 31/71 Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội) điều khiển, kiêm chủ hàng đang dừng đỗ tại đường thôn 14, xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe chứa trên 1,3 tấn nầm lợn đã đổi màu, bốc mùi hôi thối, không có hóa đơn chứng từ kèm theo.

Cơ quan thú y xác nhận không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T.K.L trình bày toàn bộ số hàng hoá trên mua trôi nổi trên thị trường nên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với ông T.K.L về hành vi "Vận chuyển sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh" quy định tại Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ. Đồng thời tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sản phẩm bưởi da xanh sau khi rửa sạch sẽ được bảo quản khô trước khi đóng gói xuất khẩu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Gia cố "nền" chuỗi giá trị cho rau quả Việt Nam

Cùng với việc mở rộng thị trường, ngành rau quả Việt Nam đang củng cố những nền tảng quan trọng như truy xuất nguồn gốc, quản lý mã số vùng trồng, phát triển chế biến sâu và vùng nguyên liệu.

Anh Nguyễn Viết Tự (phải) và cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã kiểm tra vườn ớt hiểm chuẩn bị thu hoạch để xuất khẩu đi các nước Châu Âu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Rau gia vị Việt chinh phục thị trường châu Âu

Nhờ quy trình sản xuất chặt chẽ, sản phẩm rau gia vị của HTX nông nghiệp và dịch vụ Châu Pha dần được thị trường châu Âu đón nhận; mỗi tuần trên 3 tấn rau gia vị được xuất khẩu sang thị trường này.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng không rõ nguồn gốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội phát hiện gần 1 tấn xúc xích nhập lậu

Tổ công tác xác định cơ sở kinh doanh thực phẩm đang bày bán và lưu trữ 1.408 gói xúc xích có nguồn gốc sản xuất từ Trung Quốc nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.