Hướng dẫn tàu thuyền về hướng đi của bão

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các ngành liên quan tìm cách cứu hộ, cứu nạn tàu cá số hiệu QNg- 6273 TS của ông Nguyễn Thanh Triết và 16 lao động.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các ngành liên quan tìm cách cứu hộ, cứu nạn tàu cá số hiệu QNg- 6273 TS của ông Nguyễn Thanh Triết và 16 lao động.

Tàu trú ở huyện đảo Lý Sơn bị hỏng máy trôi tự do vào khoảng 12 giờ ngày 18/6 tại tọa độ 15,45 độ vĩ Bắc và 114,05 độ kinh Đông. Tần số liên lạc với tàu bị nạn là 7903.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến 9 giờ ngày 19/6, địa phương này có gần 830 tàu thuyền và hơn 7.600 lao động đang hoạt động trên các vùng biển, trong đó, có hơn 460 tàu thuyền và trên 5.200 lao động đang hoạt động tại các vùng biển phía bắc và khu vực Hoàng Sa-Trường Sa, vùng đang bị ảnh hưởng của cơn bão số 2.

Bộ Tham mưu-Bộ tư lệnh đội Biên phòng cho biết, tính đến 6h30' ngày 19/6, Bộ đội Biên phòng 8 tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã phối hợp với ngành thủy sản các địa phương, gia đình các chủ tàu thông báo, hướng dẫn cho 5.063 tàu/44.208 lao động đang hoạt động trên biển.

Trong số đó, hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và bãi cạn phía Đông nam quần đảo Hoàng Sa là 55 tàu/701 lao động và 5.008 tàu thuyền/43.507 lao động hoạt động ven bờ từ 60 hải lý trở vào và khu vực quần đảo Trường Sa.

Tại cuộc họp sáng 19/6, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Kiên Giang vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng biển phía đông Kinh tuyến 115 và phía Bắc vĩ tuyến 15./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục