Hy Lạp bắt đầu đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên EU

Hy Lạp đảm nhận chức Chủ tịch EU với ý thức trách nhiệm cao đối với các đối tác trong EU và toàn thể người dân của khối.
Hy Lạp bắt đầu đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên EU ảnh 1Người dân Hy Lạp mong sẽ có nhiều biến chuyển tích cực trong năm 2014. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp ngày 1/1 bắt đầu đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) trong 6 tháng đầu năm 2014 trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước nổi tiếng với những câu chuyện thần thoại này có triển vọng sáng sủa hơn.

Athens nắm giữ chức Chủ tịch EU vào thời điểm sẽ diễn ra nhiều thay đổi ở châu lục này, trong đó theo kế hoạch có các cuộc bầu cử vào tháng 5 hình thành một Nghị viện châu Âu khóa mới trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng các đảng chống EU sẽ giành thắng lợi.

Phát biểu nhân dịp này, Ngoại trưởng Hy Lạp Evangelos Venizelos cho rằng Hy Lạp đảm nhận chức Chủ tịch EU với ý thức trách nhiệm cao đối với các đối tác trong EU và toàn thể người dân của khối. Theo Ngoại trưởng Venizelos, năm 2014 sẽ là năm có bước ngoặt lớn khi Hy Lạp tìm cách thoát khỏi khủng hoảng và EU bắt đầu bước vào cuộc tranh luận về tương lai của liên minh với các cuộc bầu cử.

Theo kế hoạch, Hy Lạp sẽ phải tổ chức 14 hội nghị cấp bộ trưởng trong nhiệm kỳ 6 tháng của mình trước khi chuyển giao cho Italy. Ngày 16/1 tới, Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras sẽ tới Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp) để trình bày mục tiêu của nước này trong 6 tháng tới. Bài phát biểu của ông dự kiến tập trung vào tăng trưởng và việc làm, triển khai thực thi một liên minh ngân hàng lịch sử được các bộ trưởng tài chính EU nhất trí đưa ra cuối năm 2013, cũng như chính sách hàng hải và nhập cư.

Hy Lạp bước vào năm mới 2014 với nhiều lạc quan sau 6 năm chìm trong suy thoái. Thủ tướng Samaras dự đoán nền kinh tế chịu khủng hoảng nặng nề của nước này sẽ không cần viện trợ nữa sau khi chương trình cứu trợ hết hiệu lực năm 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.