4.000 nhân viên cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh cho thủ đôAthens.
Cuộc biểu tình do các tổ chức công đoàn lớn như Tổng Liên đoàn laođộng Hy Lạp, Hội đồng tối cao công đoàn công chức tổ chức.
[Người dân Hy Lạp tiếp tục tổ chức vòng bãi công mới]
Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Hy Lạp Yannis Panagopulos tuyên bốchính phủ cần phải bác bỏ các yêu cầu phi lí của nhóm "bộ ba" cácnhà cho vay quốc tế gồm Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng trung ương châuÂu (ECB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).
Các biện pháp phi lí này chỉ đẩy xã hội Hy Lạp vào tình cảnh tuyệtvọng và các cuộc biểu tình bãi công phản đối triền miên.
Gói biệnpháp kinh tế mới không thể được thông qua bởi nó chỉ tước đoạt nốtnhững gì còn lại trong các quyền lao động, lương hưu và xã hội củangười lao động.
Cũng nằm trong các hoạt động phản đối, các tổ chức công đoàn cũngtổ chức một cuộc tổng bãi công trên toàn quốc trong 24 giờ.
Đây là cuộc tổng bãi công thứ hai trong vòng ba tuần qua tại Hy Lạp vàdiễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU khai mạc cùng ngày18/10 tại Brussels (Bỉ).
Trong khuôn khổ cuộc tổng bãi công, hàng chục chuyến bay tại Hy Lạp đãbị hủy bỏ do cuộc bãi công của nhân viên không lưu. Giao thông công cộngvà đường sắt cũng bị đình trệ.
Các cơ quan nhà nước, các cửa hàng, trường học, ngân hàng, tòa ánđều đóng cửa.
Do sức ép từ nhóm "bộ ba" tham gia cứu trợ Hy Lạp, Athens buộc phải nâng mức cắtgiảm chi tiêu ngân sách từ 7,8 tỷ euro lên 9,2 tỷ euro, đồng thời phải tìm cáchđi đến thỏa thuận về các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mới để được giải ngânphần cứu trợ trị giá 31,5 tỷ euro từ EU và IMF, nhằm thoát khỏi nguy cơ vỡ nợvào đầu năm 2013./.