Nghiên cứu trên được đăng trên trang mạng tạp chí Clinical Investigationsố ra ngày 16/5.
Phó Giáo sư Irina Petrache thuộc trường Đại học Indiana (IU) cho biết nhómnghiên cứu trên đã tiến hành thí nghiệm trên chuột và thấy rằng protein EMAPIIcó thể giúp tạo ra các thoại thuốc chữa trị bệnh emphysema.
Emphysema là một dạng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), ảnh hưởngđến gần 5 triệu người Mỹ, gây ra do các tế bào chuyển oxy từ phổi đến máu bị pháhủy kéo theo chứng sưng viêm ở hai là phổi. Hút thuốc lá là nguyên nhân phổ biếnnhất gây ra bệnh này.
Các nhà nghiên cứu trên dưa ra kết luận bệnh emphysema ở chuột liên quanđến hút thuốc lá dựa trên các xét nghiệm cho thấy những chú chuột này có lượngprotein EMAPII tăng cao. Trong các xét nghiệm ở người, các nhà khoa học cũngthấy lượng protein EMAPII tăng cao ở phổi của bệnh nhân mắc COPD.
Nhóm nghiên cứu này cũng phát hiện tượng tế bào chết do EMAPII là kết quảcủa việc giải phóng enzyme sản sinh EMAPII nhiều hơn, và nhiều EMAPII lại tiêudiệt nhiều tế bào hơn.
Một trong các tác giả nghiên cứu trên, Tiến sĩ Matthias Clauss đã tạo ramột kháng thể nhằm vào EMAPII và ngăn chặn hoạt động của loại protein này. Mộtsố chú chuột thí nghiệm đã được hít loại kháng thể ở dạng xịt này trong suốttháng thứ 3 của thí nghiệm hút thuốc lá. Sau đó họ lại tiến hành cho các chúchuột hút thuốc lá đến tháng thứ tư mà không sử dụng kháng thể này.
Kết quả cho thấy những chú chuột hít loại kháng thể trên có lượng tế bàochết và chứng sưng viêm oả phổi ít hơn đáng kể cũng như các chức năng của phổicải thiện đáng kể so với những chú chuột còn lại. Hơn thế nữa, tác dụng của loạithuốc trên còn kéo dài kể cả sau khi đã ngừng thuốc.
Bà Clauss cho biết tiến tới họ sẽ tiến hành các xét nghiệm về lượng EMAPIIở người mắc COPD và tạo ra các thuốc đặc hiệu cho bệnh này./.