Theo công bố của Liên đoàn Thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS), vớinhững gì đã giành được trong suốt thời gian qua ở cấp câu lạc bộ cũng như việcđội tuyển quốc gia giành chức vô địch thế giới, La Liga đã có cuộc bứt phá mạnhmẽ để chiếm ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng những giải đấu mạnh nhất thế giới.
Đầu năm 2010, ngôi vị số 1 vẫn thuộc về Premier League với khoảng cách 110 điểmnhiều hơn so với La Liga, nhưng giờ đây, giải đấu này không những không giữ đượcthế độc tôn mà còn bị đẩy xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng chỉ với 486điểm.
Trong khi đó, hai giải vô địch quốc gia của Brazil (Brasileiro) và Argentina(Apertura) cũng đã có những bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng của IFFHS khichiếm ở vị trí thứ 2 và 3. Còn Italy, thành công của Inter Milan tại đấu trườngChampions League cũng đã góp phần không nhỏ đưa Serie A có được vị trí thứ 4.
Ngoài ra, trong tốp 10 quốc gia có giải đấu lớn mạnh nhất thế giới còn có nhữngcái tên đáng chú ý khác là Bundesliga của Đức, Ligue 1 (Pháp) và ba giải đấukhác của khu vực Nam Mỹ là Peru, Chile và Paraguay.
| 10 giải đấu mạnh nhất thế giới | ||
| Vị trí | Giải đấu | Điểm |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Tây Ban Nha Brazil Argentina Italy Anh Đức Pháp Peru Chile Paraguay | 580 577 536 508 486 457 413 407 362.5 357.5 |