Indonesia chặn hộ chiếu của các công dân có liên hệ với IS

Bộ trưởng Mahfud MD cho biết một danh sách chứa danh tính các công dân Indonesia là thành viên các nhóm khủng bố nước ngoài sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc ngăn chặn nhập cảnh.
Indonesia chặn hộ chiếu của các công dân có liên hệ với IS ảnh 1Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề chính trị, luật pháp và an ninh Indonesia Mahfud MD phát biểu. (Nguồn: tempo)

Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề chính trị, luật pháp và an ninh Indonesia Mahfud MD tuyên bố chính phủ nước này sẽ ngay lập tức chặn hộ chiếu của các công dân được cho là có liên hệ với các tổ chức khủng bố nước ngoài như nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.

Ngày 12/2, Bộ trưởng Mahfud MD cho biết một danh sách chứa danh tính các công dân Indonesia là thành viên các nhóm khủng bố nước ngoài sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc ngăn chặn những người này nhập cảnh vào Indonesia.

Ông Mahfud nói rõ rằng ngay khi danh tính những người nói trên được trao cho Bộ Luật pháp và Nhân quyền, họ chiếu của họ sẽ ngay lập tức bị chặn.

[Tranh cãi trong Chính phủ Indonesia về việc hồi hương thành viên IS]

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi chính phủ Indonesia quyết định sẽ không hồi hương 689 công dân của nước này từng tham gia IS và xem những người này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Trong tổng số 689 người nói trên, 288 người đã được xác định rõ và số còn lại hiện vẫn còn thiếu một số thông tin cá nhân.

Hiện danh sách những người này đang được chuyển đến Bộ Luật pháp và Nhân quyền để tiến hành các thủ tục ngăn chặn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Mahfud MD cũng bày tỏ lo ngại rằng các cựu thành viên IS này sẽ cố gắng hồi hương bất hợp pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục