Indonesia, Hà Lan tăng cường hợp tác quốc phòng

Indonesia và Hà Lan đã trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó có tiến hành đào tạo và giáo dục.
Trong chuyến thăm Indonesia ngày 9/10, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Yusgiantoro, trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó bao gồm cả việc tiến hành đào tạo và giáo dục, tổ chức hội thảo và trao đổi giữa các sỹ quan hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo quốc phòng còn thảo luận về nhiều vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu khác mà hai bên cùng quan tâm như tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, các cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông và Đông Phi, và tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với một số nước thành viên ASEAN trên Biển Đông.

Bộ trưởng Plasschaert nói rằng với kinh nghiệm phong phú của mình, Hà Lan có thể và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ Indonesia trong hoạt động chống cướp biển tại khu vực eo biển Malacca thông qua đào tạo sỹ quan hải quân Indonesia trên các chiến hạm của Hải quân Hà Lan.

Nhân dịp này, Cục trưởng Chính sách Đối Ngoại, Bộ Quốc phòng Hà Lan Wim Bargerbos và Tổng Cục trưởng Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Indonesia Sonny ES Prasetyo đã ký Ý định thư (LoI) về các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Ý định thư này sẽ được chuyển thành Bản ghi nhớ (MoU) để được ký kết trong tương lai gần./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.