[Infographics] Khai báo y tế không trung thực có thể bị xử lý hình sự
Từ một trường hợp khai báo không trung thực khi nhập cảnh vào Việt Nam, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trở lại, gây trở ngại cho công tác phòng chống dịch bệnh của cả một tập thể.
Nhấp chuột vào ảnh để xem ở kích thước thực.
Người biết bản thân mắc bệnh truyền nhiễm nhưng không khai báo hoặc khai báo không trung thực dẫn đến lây lan dịch bệnh cho người khác có thể bị xử lý hình sự./.
27 người liên quan đến ca nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Hà Nội đang có mặt và cách ly ở Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 Thừa Thiên-Huế, những người liên quan, có tiếp xúc gần với nữ du khách người Anh nhiễm COVID-19 trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội về Huế gồm có 15 người.
Giai đoạn từ ngày 5/3 đến nay ghi nhận 14 trường hợp mắc, trong đó có 12 người từ nước ngoài về (3 người Việt Nam, 9 người nước ngoài) và 2 trường hợp lây nhiễm thứ phát.
Tới 19 giờ 30 ngày 8/3, Việt Nam đã phát hiện thêm 9 ca nhiễm COVID-19 mới, bao gồm 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng, 1 ca ở Thừa Thiên Huế.