[Infographics] Những con số thống kê về World Cup 2014

World Cup 2014 trên đất Brazil đã chính thức khép với chức vô địch thuộc về đội tuyển Đức - đội bóng châu Âu đầu tiên vô địch trên đất châu Mỹ.
[Infographics] Những con số thống kê về World Cup 2014 ảnh 1

World Cup 2014 trên đất Brazil đã chính thức khép với chức vô địch thuộc về đội tuyển Đức - đội bóng châu Âu đầu tiên vô địch trên đất châu Mỹ.

Cùng Vietnam+ nhìn lại World Cup lần thứ 20 qua những con số thống kê đáng chú ý.

Kết quả: 51 trận thắng, 13 trận hòa.

Bàn thắng: 171 bàn, trung bình 2,67 bàn/trận (2,3 vào năm 2010).

Hàng công tốt nhất: Đức - 18 bàn thắng.

Hàng thủ tốt nhất: Costa Rica - 2 bàn.

Thẻ phạt: 10 thẻ đỏ, 181 thẻ vàng.

Phạt đền: 11.

Chân sút hàng đầu: Jamaes Rodriguez (6); Thomas Mueller (5); Lionel Messi, Neymar và Robin van Persie cùng có 4 bàn.

Thủ môn xuất sắc nhất: Manuel Neuer.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Lionel Messi.

Cầu thủ chạy nhiều nhất: Thomas Mueller - 83,96km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục