Iran bình luận về việc Mỹ gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Tehran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nhấn mạnh, việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và Tehran được hưởng lợi từ điều đó là lằn ranh đỏ của Iran trong các cuộc đàm phán.
Iran bình luận về việc Mỹ gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Tehran ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ là lằn ranh đỏ của Tehran trong các cuộc đàm phán hạt nhân với các cường quốc trên thế giới ở Vienna (Áo) nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, đồng thời nói thêm rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 8/2.

Phát biểu họp báo, ông Khatibzadeh nhấn mạnh: “Việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và Iran được hưởng lợi từ điều đó là lằn ranh đỏ trong các cuộc đàm phán."

[Iran không tìm kiếm một thỏa thuận tạm thời trong đàm phán hạt nhân]

JCPOA được ký kết vào năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới. Theo JCPOA, Iran hạn chế chương trình hạt nhân đổi lại việc Mỹ và phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này.

Tuy nhiên, năm 2018, Mỹ rút khỏi thỏa thuận do cho rằng JCPOA còn nhiều điều khoản chưa chặt chẽ, đồng thời áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt Iran.

Về phần mình, Tehran cũng thu hẹp dần các cam kết đối với thỏa thuận này sau khi các nỗ lực trung gian của châu Âu không thu được kết quả.

Các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận này đã được khởi động trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Joe Biden, song Washington chỉ tham gia gián tiếp.

Mới đây, Iran lần đầu tiên tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ. Trong khi đó, Washington cũng ngỏ ý sẵn sàng đối thoại với Tehran.

Kể từ tháng 4/2021, Iran và các bên còn lại khác đã tiến hành 8 vòng đàm phán tại thủ đô Vienna của Áo nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục