Iran, Nga hợp tác, thành lập liên doanh sản xuất vắcxin ngừa COVID-19

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết Tehran và Moskva đang chuẩn bị tổ chức hội nghị trực tiếp để bàn về vấn đề hợp tác sản xuất vắcxin ngừa COVID-19.
Iran, Nga hợp tác, thành lập liên doanh sản xuất vắcxin ngừa COVID-19 ảnh 1Vắcxin Sputnik V phòng COVID-19 của Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết Tehran và Moskva đang chuẩn bị tổ chức hội nghị trực tiếp để bàn về vấn đề hợp tác sản xuất vắcxin ngừa COVID-19.

Trong bài trả lời phỏng vấn được đăng tải trên báo Izvestia ngày 3/1, Đại sứ Jalali nói: “Những cuộc điện đàm trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10/2020 giữa các tổng thống của Iran và Nga đã nhấn mạnh mong muốn của Iran về việc hợp tác với Nga trong lĩnh vực sản xuất vắcxin ngừa COVID-19 và trao đổi kinh nghiệm. Hiện nay, những tài liệu của Nga về các loại vắcxin đang được (Iran) nghiên cứu. Hai bên đã quyết định sớm tổ chức hội nghị trực tiếp.”

[Iran-Nga cùng sản xuất vắcxin phòng COVID-19, Hong Kong mua của Anh]

Cũng theo Đại sứ Jalali, mặc dù Tehran đã tuyên bố tiến hành giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ nhất đối với vắcxin ngừa COVID-19 đầu tiên do Iran phát triển, song nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn cân nhắc tất cả các loại vắcxin đang được sản xuất, trong đó có những sản phẩm của Nga.

Trước đó, phát biểu với báo giới Nga, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran (Majlis) Amir-Hossein Ghazizadeh-Hashemi cho biết Tehran và Moskva đang đàm phán thành lập một liên doanh sản xuất vắcxin ngừa COVID-19.

Iran, Nga hợp tác, thành lập liên doanh sản xuất vắcxin ngừa COVID-19 ảnh 2Hình ảnh mô phỏng vắcxin ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Sinopharm (Trung Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hala Zayed xác nhận vắcxin ngừa COVID-19 do công ty dược phẩm Sinopharm của Trung Quốc phát triển đã chính thức được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở quốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu trong một chương trình truyền hình địa phương, Bộ trưởng Zayed nêu rõ: “Ngày 3/1, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Ai Cập (EDA) sẽ gửi cho chúng tôi giấy phép chính thức vào sáng sớm. Giấy phép này đã được cấp trong ngày hôm nay.”

Theo Bộ trưởng Zayed, Ai Cập đã nhận được lô vắcxin đầu tiên của Sinopharm hôm 10/12. Lô sản phẩm này đã trải qua 4 cuộc thử nghiệm do EDA tiến hành và đều chứng tỏ được sự an toàn.

Bà Zayed cho biết Ai Cập sẽ nhận được lô vắcxin ngừa COVID-19 thứ 2 trong vài ngày tới và dự kiến sẽ cung cấp cho người dân nước này ngay trong tháng 1/2021./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Iraq phát hiện di tích khảo cổ 1.200 năm tuổi

Iraq công bố phát hiện khu di tích khảo cổ có niên đại khoảng 1.200 năm, được cho là có từ thời Abbasid, giai đoạn phát triển rực rỡ về văn hóa, khoa học và kiến trúc trong lịch sử thế giới Hồi giáo.

Ứng dụng công nghệ thiết bị bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Đắk Lắk. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Nghịch lý 'đầu vào thông, đầu ra tắc'

Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của Đắk Lắk cho thấy nghịch lý: thể chế và hạ tầng đầu vào đạt điểm khá  nhưng sản phẩm tri thức, năng lực công nghệ doanh nghiệp đầu ra lại chạm đáy.