Phiên họp khẩn cấp của Quốc hội Iraq dự kiến diễn ra ngày 8/2 đã bị hoãn lại saukhi Thủ tướng Nuri al-Maliki thông báo ông đã nhận được những lời đảm bảo từphía tòa án rằng sẽ giải quyết một tranh cãi liên quan tới cuộc bầu cử sắp tớitrước khi chiến dịch tranh cử bắt đầu.
Trước đó, các nghị sỹ đã sẵn sàng cho cuộc tranh cãi về quyết định của mộtủy ban phúc thẩm (gồm bảy thẩm phán) cho phép hàng trăm ứng cử viên có liên quantới đảng Baath của cố Tổng thống bị lật đổ Saddam Hussein tham gia tranh cửtrong cuộc bầu cử quốc hội ngày 7/3 tới.
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Khaled al-Attiya cho biết Quốc hội đãnhận được một bức thư của Thủ tướng Maliki, trong đó nói rằng các thẩm phán camkết sẽ hoàn tất tiến trình kháng cáo vào ngày 12/2, khi chiến dịch tranh cửchính thức bắt đầu.
Tuần trước, một ủy ban phúc thẩm của Iraq đã cho phép gần 500 ứng cử viênbị cáo buộc dính líu tới đảng Baath của cố Tổng thống Hussein tham gia tranh cửtrong cuộc bầu cử quốc hội tới.
Các thẩm phán giải thích rằng việc rà soát tư cách ứng cử viên của nhữngngười này sẽ được tiến hành sau bầu cử và nếu đúng là họ có liên hệ với đảngBaath, họ sẽ bị loại.
Tuy nhiên, Chính quyền Maliki kịch liệt phản đối phán quyết trên, cho rằngđây là một quyết định "bất hợp pháp và vi hiến"./.
(TTXVN/Vietnam+)