Israel đẩy mạnh sản xuất khẩu trang trước nguy cơ bùng phát dịch mới

Nhà máy của công ty Sion Medical được lựa chọn làm nới đặt dây chuyền sản xuất khẩu trang cho toàn quốc, với khả năng cung cấp hàng triệu khẩu trang mỗi ngày, bao gồm cả khẩu trang bình thường và N95.

So với nhiều quốc gia khác trong khu vực, Israel kiểm soát tương đối tốt dịch bệnh COVID-19 với tỷ lệ tử vong khá thấp (gần 20.000 ca mắc bệnh và hơn 300 trường hợp tử vong).

Mặc dù vậy, giới chức nước này vẫn hết sức cảnh giác trước dịch bệnh và đang chuẩn bị các biện pháp đối phó với làn sóng bùng phat dịch mới.

Mới đây, Israel vừa thông báo nước này đã mở một dây chuyền sản xuất khẩu trang N95 đầu tiên. Nhà máy của công ty Sion Medical được lựa chọn làm nới đặt dây chuyền sản xuất khẩu trang cho toàn quốc. Nhà máy này có thể sản xuất hàng triệu khẩu trang mỗi ngày, bao gồm cả khẩu trang bình thường và khẩu trang N95.

Israel mong muốn giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào các thiết bị y tế nhập khẩu từ nước ngoài. Bên cạnh đó, giới chức nước này hy vọng việc sản xuất khẩu trang để xuất khẩu có thể đóng góp cho nền kinh tế đất nước./.

(Vietnam+)